Iraq: Phiến quân chiếm một phần thành phố Baquba

Ngày 17/6, nguồn tin Iraq cho biết các tay súng đã tấn công và giành quyền kiểm soát một phần thành phố miền Trung Baquba, trước khi bị lực lượng an ninh đẩy lùi.

Cuộc tấn công xảy ra vào tối ngày 16/6 tại trung tâm của Baquba, thủ phủ của tỉnh Diyala. Các chiến binh đã tạm thời chiếm được một số khu vực lân cận của thành phố này.

Lực lượng an ninh Iraq giao tranh với các tay súng phiến quân.Ảnh: AFP - TTXVN


Trong một diễn biến khác, lực lượng nổi dậy cũng đã chiếm giữ phần lớn một thị trấn có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống tại phía Bắc Iraq trong một cuộc giao tranh khiến hàng chục dân thường và chiến binh thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nuriddin Qabalan, lực lượng an ninh và dân quân vẫn giữ được Tal Afar, thuộc tỉnh Nineveh, dọc một hành lang chiến lược tới Syria.


T.N

Australia cảnh báo về 'Nhà nước khủng bố' tại Iraq
Australia cảnh báo về 'Nhà nước khủng bố' tại Iraq

Thủ tướng Australia Tony Abbott cảnh báo khả năng xuất hiện "Nhà nước khủng bố" nếu nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) tiếp tục giành quyền kiểm soát nhiều thành phố tại Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN