Iran và Pakistan ký thỏa thuận an ninh chống khủng bố

Truyền thông Iran ngày 20/2 đưa tin chính phủ nước này và Pakistan vừa ký một thỏa thuận an ninh nhằm tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố.


Tổng thống Iran (phải) tiếp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tại Tehran. (Ảnh: PressTV)

Theo tờ "Thời báo Têhêran" (Tehran Times), thỏa thuận trên, được ký kết tại thủ đô Tehran giữa Bộ trưởng Nội vụ Iran Mostafa Mohammad-Najjar và người đồng cấp Rehman Malik, đề ra những biện pháp cho cuộc chiến chống khủng bố cũng như các hoạt động buôn người và vận chuyển ma túy.

Cùng ngày, Tổng thống nước chủ nhà Mahmoud Ahmadinejad đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ Malik. Tại cuộc gặp, Tổng thống Ahmadinejad cho biết Iran và Pakistan có quan ngại chung trong các vấn đề an ninh và thỏa thuận vừa ký kết sẽ có lợi cho cả hai nước cũng như khu vực. Ông cũng kêu gọi tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các nước trong khu vực nhằm giải quyết các vấn đề chung.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đánh giáo cao thỏa thuận an ninh vừa đạt được và khẳng định Islamabad sẽ nỗ lực hết sức để loại bỏ chủ nghĩa khủng bố.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN