Iran sẽ xuất khẩu vũ khí sang các nước đồng minh láng giềng

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehquan, ngày 25/8 cho biết bộ này đang lên kế hoạch tăng cường xuất khẩu vũ khí và các trang thiết bị quân sự sang các nước đồng minh thân cận và các nước láng giềng.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehquan. Ảnh: Farsnews.com


“Cùng với chính sách đối ngoại của chính phủ, Bộ Quốc phòng đang nỗ lực hợp tác, trước hết là với các nước nước láng giềng và sau đó là các quốc gia khác về quốc phòng. Sự hợp tác này nằm trong một số lĩnh vực quân sự khác nhau, trong đó có xuất khẩu các sản phẩm quân sự”, tướng Hossein Dehquan nói.

Ông Hossein Dehquan cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Iran cũng đang lên kế hoạch phát triển chính sách quốc phòng của nước này, đồng thời cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng chính sách quốc phòng của Iran sẽ giải quyết được một phần những vấn đề cơ bản mà thế giới đang quan tâm”.

Iran đã có những bước tiến lớn trong việc thiết kế và sản xuất các loại vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng cũng như các thiết bị quân sự khác nhau. Kể từ năm 1992, Iran đã sản xuất được xe tăng, xe bọc thép, tên lửa và máy bay chiến đấu. Một chuyên gia quân sự cấp cao Iran cho biết nước này hiện đã xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự cho 40 quốc gia trên thế giới..

Mặt khác, các quan chức Iran luôn luôn khẳng định rằng chương trình quân sự và vũ khí của nước này phục vụ mục đích phòng thủ và không nên coi là một mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào.


CT (theo Farsnews)

Mỹ bắt giữ người chuyển urani cho Iran
Mỹ bắt giữ người chuyển urani cho Iran

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết, một người đàn ông đã bị bắt tại sân bay quốc tế ở thành phố New York cùng với urani giấu dưới đế giày để chuyển cho Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN