Iran khẳng định sắp kiểm soát được dịch COVID-19

Ngày 20/5, Iran thông báo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đang dần được kiểm soát.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 9/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp nội các trực tuyến, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu rõ các nỗ lực của Tehran nhằm phòng chống đại dịch COVID-19 trong 3 tháng qua đã đạt tiến bộ và nước này đang tiến sát ngưỡng khống chế được dịch bệnh. Ông nhấn mạnh Iran "thậm chí sẽ không gặp phải những vấn đề này" nếu các biện pháp giám sát y tế được thực hiện chặt chẽ hơn tại một số tỉnh hiện ghi nhận dịch bệnh diễn biến phức tạp.  

Thứ trưởng Y tế Alireza Raisi cho biết ít nhất 24 trong số 434 xã, huyện của Iran nằm ở thang cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Hiện 218 địa phương khác có nguy cơ thấp và con số này có thể giảm xuống còn 183 do dịch bệnh đã lên tới đỉnh điểm tại một số vùng. Thứ trưởng Raisi cho biết thêm hầu hết các ca tử vong do COVID-19 tại Iran là những người trên 70 tuổi.

Người phát ngôn Bộ Y tế Kianoush Jahanpour thông báo trong 24 giờ qua, trên cả nước ghi nhận 2.346 ca mắc mới COVID-19 và thêm 64 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 lên lần lượt là 126.949 và 7.183 người. Trong khi đó, hơn 98.800 bệnh nhân đã hồi phục và hiện còn 2.673 ca bệnh nặng.

Ông Jahanpour cho biết thêm không có ca tử vong nào trong một ngày qua tại gần 30% số tỉnh trong cả nước, còn 8 tỉnh khác chỉ ghi nhận một ca. Khuzestan hiện vẫn là tỉnh chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất, trong khi các khu vực còn lại ở nước này tình hình đã "tương đối ổn định". 

* Trong một diễn biến khác, cuối ngày 19/5, Trung tâm Mô phỏng châu Phi (MASHA), gồm các chuyên gia tại Đại học Cape Town và Bộ Y tế Nam Phi, đã công bố dự báo đầu tiên của tổ chức này về tác động của đại dịch COVID-19. Theo đó, MASHA cảnh báo khi đại dịch COVID-19 lên đến đỉnh điểm ở Nam Phi vào khoảng tháng 11 năm nay, hơn một triệu người tại nước này có thể mắc bệnh và ít nhất 40.000 người trong số này sẽ không qua khỏi. Đây là dự báo lạc quan nhất, trong khi ở viễn cảnh bi quan hơn, con số tử vong thậm chí có thể lên tới 45.000 - 48.000 người.  

Giám đốc MASHA, bà Sheetal Silal, nhấn mạnh MASHA đang nỗ lực đưa ra các dự báo về khoảng thời gian đại dịch hoành hành - có thể kéo dài trong  6 cho đến 8 tháng tới. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, sai số dự báo khá lớn. 

Mô hình mới của MASHA cũng dự báo Nam Phi sẽ ghi nhận khoảng 30.000 ca mắc COVID-19 vào cuối tháng Năm này, đồng thời nhấn mạnh ngành y tế Nam Phi sẽ phải đối mặt với thách thức thiếu nghiêm trọng giường bệnh tại các khoa điều trị tích cực (ICU) dành cho các bệnh nhân nặng. Cũng theo dự báo, sẽ có khoảng 20.000-35.000 bệnh nhân ICU trong giai đoạn tháng 6-11 năm nay. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize ccho biết hiện có 125.390 giường bệnh thông thường và 4.000 giường bệnh ICU tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân. Ngoài ra, ngành y tế Nam Phi đang tăng cường bổ sung thêm 6.500 giường bệnh mới. 

* Cũng trong ngày 20/5, Ấn Độ thông báo hoạt động hàng không nội địa sẽ được nối lại kể từ ngày 25/5 sau hai tháng tạm ngừng do đại dịch COVID-19.

Trong bài viết trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Hardeep Singh Puri nêu rõ kế hoạch mở lại đường bay nội địa đã được điều chỉnh, tất cả các sân bay và các hãng hàng không đã được thông báo để sẵn sàng hoạt động từ ngày 25/5. Bộ trên sẽ sớm công bố quy trình vận hành tiêu chuẩn mới.

Hồi đầu tháng này, Cơ quan Quản lý sân bay Ấn Độ (AAI) đã yêu cầu tất cả các sân bay chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động bay. Các sân bay trên toàn quốc đã bắt đầu đưa ra các biện pháp mới để bảo vệ du khách trước virus SARS-CoV-2. Ban Giám đốc AAI lưu ý khi hoạt động trở lại các sân bay sẽ hoạt động theo lịch trình hạn chế theo từng giai đoạn, có thể ở mức 30% công suất để đảm bảo giãn cách xã hội cần thiết.

Tất cả các chuyến bay thương mại tại Ấn Độ, bao gồm cả nội địa và quốc tế đã ngừng hoạt động từ ngày 25/3 sau khi quốc gia Nam Á này áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trước đó, khi gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 31/5, Chính phủ Ấn Độ cũng đình chỉ tất cả hoạt động bay cho đến khi lệnh phong tỏa kết thúc.

Minh Tâm - Minh Luyến (TTXVN)
Iran tuyên bố duy trì các hoạt động của hải quân tại vùng Vịnh
Iran tuyên bố duy trì các hoạt động của hải quân tại vùng Vịnh

Ngày 20/5, hãng tin ISNA dẫn lời một sĩ quan quân đội tuyên bố Hải quân Iran sẽ duy trì các nhiệm vụ thường kỳ tại vùng Vịnh, một ngày sau khi Mỹ cảnh báo các tàu thuyền tại đây phải giữ khoảng cách với các tàu chiến Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN