Iran ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ tháng 4

Ngày 15/5, Iran thông báo nước này ghi nhận thêm 2.102 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm theo ngày cao nhất tại nước này kể từ tháng 4 đến nay.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, ông Kianoussh Jahanpour, với số ca nhiễm mới này, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này là 116.635 ca, trong khi số ca tử vong là 6.902 ca. 

Ông Jahanpour cho biết tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam nước này, vẫn duy trì cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong thang cảnh báo các nguy cơ của dịch COVID-19 ở Iran. Một số tỉnh khác có thể được đưa vào mức cảnh báo đỏ như Lorestan, Sistan, Baluchistan và Đông Azerbaijan do có số ca lây nhiễm gia tăng.

Cho đến nay, Khuzestan là tỉnh duy nhất tại Iran bị tái áp đặt các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt như đóng cửa các cửa hàng kinh doanh sau khi Iran bắt đầu nới lỏng các biện pháp trên toàn quốc hồi tháng trước.

Minh Châu (TTXVN)
Iran mở lại biên giới thương mại với Afghanistan, Pakistan
Iran mở lại biên giới thương mại với Afghanistan, Pakistan

Truyền thông khu vực ngày 14/5 đưa tin Iran đã mở lại cửa các khẩu biên giới cho giao thương với Afghanistan và Pakistan sau một thời gian tạm đóng cửa để ngăn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN