Iran kết án 13 người làm gián điệp cho Ixraen

Một tòa án Iran vừa kết án 13 người với tội danh dính líu đến các hoạt động gián điệp cho Cơ quan Tình báo Ixraen, Mossad.

 

Tòa án Iran vừa kết tội 13 người làm việc cơ quan tình báo Mossad của Ixraen. Ảnh: Internet

Kênh truyền hình vệ tinh Press TV của Iran đưa tin, Tòa án Cách mạng Têhêran ngày 13/5 đã đưa ra phán quyết trên, khẳng định các bị cáo đã bị Mossad lôi kéo làm gián điệp thông qua các mạng lưới truyền hình vệ tinh đặt tại nước ngoài và các chiến dịch quảng cáo khôn khéo. Hãng thông tấn bán chính thức Mehr cho biết, các bị cáo sẽ có 20 ngày để kháng án và chi tiết của bản án sẽ được công bố sau khi được tòa phúc thẩm phê chuẩn.

 

Ngày 17/4, Bộ Tình báo Iran cho biết đã bắt giữ 15 người có liên quan đến các hoạt động "gián điệp" và "khủng bố", gồm cả công dân Iran và người nước ngoài. Têhêran trước đó từng cáo buộc Ixraen tiến hành các hoạt động tình báo trong lãnh thổ Iran và thậm chí dính líu đến những vụ sát hại các nhà khoa học hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

 

Ixraen và các nước phương Tây nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran và cáo buộc nước này có các hoạt động chế tạo vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự. Trong khi đó, Iran đã phủ nhận những cáo buộc này và cho rằng chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích hòa bình.

 

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN