Iran - Iraq 'bắt tay' hợp tác hải quân

Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin ngày 30/9, Tư lệnh Hải quân của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn đô đốc Ali Fadavi và Phó Đô đốc Hải quân Iraq Ali Hussain Ali đã ký bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quân sự.

Một tàu thuộc hải quân Iran. Ảnh: Presstv


MoU vừa được ký kết bao hàm nhiều lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm, huấn luyện, sản xuất trang thiết bị quân sự và hợp tác hải quân tại Vùng Vịnh.

Trong cuộc gặp, chỉ huy hải quân hai nước cũng nhấn mạnh tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng. Chuẩn đô đốc Fadavi cho rằng việc mở rộng hợp tác hải quân giữa Iran và Iraq phải được tiến hành đồng thời với việc thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực.

Về phần mình Phó đô đốc Hussain Ali khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ đem lại lợi ích cho người dân trong khu vực, đồng thời cho rằng Iraq đã sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Iran, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải.

Tháng 3 vừa qua, Iran và Iraq đã ký thỏa thuận kêu gọi mở rộng hợp tác giữa hải quân hai nước, sắp xếp các cuộc thăm viếng lẫn nhau và tổ chức tập trận chung.



TTXVN/Tin tức
Tổng thống Iran giải thích chính sách ngoại giao mềm dẻo
Tổng thống Iran giải thích chính sách ngoại giao mềm dẻo

Những phát biểu gần đây của ông Rouhani liên quan tới những thay đổi theo hướng mềm dẻo hơn trong chính sách đối ngoại của Iran hoàn toàn nằm trong chủ trương của Lãnh tụ tinh thần, Đại Giáo chủ Ayatollah Khamenei, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN