Iran có khả năng cử binh sĩ tới Syria nếu được yêu cầu

Một lãnh đạo cấp cao của Iran vào ngày 15/10 lên tiếng khẳng định nước này đã sẵn sàng cử binh sĩ tới Syria nếu Damascus ngỏ lời.


Ông Alaedin Boroujerdi.

Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Alaedin Boroujerdi hiện đang có chuyến công du tại Syria nhấn mạnh: “Nếu Syria đưa ra yêu cầu lực lượng vũ trang Iran hỗ trợ thì chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra quyết định. Điều quan trọng là Iran thực sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Ngoài ra, ông Boroujerdi cũng cho biết: “Chúng tôi đã hỗ trợ vũ khí và cử các cố vấn quân sự tới Syria và Iraq”. Trong những ngày gần đây, truyền thông đưa tin hàng nghìn binh sĩ Iran đã tới một căn cứ không quân tại tỉnh Latakia của Syria. Nhiều nguồn tin cho rằng những binh sĩ này được đặt dưới sự chỉ huy của các cố vấn quân sự cấp cao của Iran. Tuy nhiên, quan chức quân sự Syria vào ngày 14/10 đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Ông Boroujerdi cũng đã khéo léo nhắc đến chiến dịch không kích của Nga được tiến hành tại Syria từ 30/9 qua nhận định rằng chiến dịch quân sự hiện nay tại Syria “đóng vai trò quan trọng hỗ trợ cho giải pháp chính trị và hòa bình”.

Vị chính trị gia này cũng tỏ ra không hài lòng với chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq từ năm ngoái đồng thời cho rằng đây là “thất bại đã phung phí hàng tỉ USD”.

Ông Boroujerdi hiện có chuyến thăm 3 ngày tại Syria, vào sáng 15/10 ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Assad tại Damascus.

Hà Linh (Theo AFP)
Máy bay Iran rơi động cơ, phải hạ cánh khẩn
Máy bay Iran rơi động cơ, phải hạ cánh khẩn

Một động cơ của chiếc Boeing 747 của Hãng hàng không Mahan (Iran) đã rơi khỏi máy bay sau khi vừa cất cánh từ Tehran, khiến hành khách hoảng loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN