Indonesia lo ngại một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á

Truyền thông Indonesia cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters mới đây, Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Indonesia, Đại tướng Moeldoko đã bày tỏ lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á và các tranh chấp lãnh thổ nhạy cảm trên Biển Đông gia tăng có thể dẫn tới xung đột.

Tướng Moeldoko nhấn mạnh tái cân bằng sức mạnh ở châu Á là rất quan trọng, song các nỗ lực tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực này không được tạo ra các “hành động khiêu khích”.

Ông Moeldoko lưu ý quân đội Indonesia luôn cảnh giác về những nguy cơ đối với quần đảo Natuna của nước này – khu vực giàu trữ lượng dầu khí và nằm tiếp giáp với Biển Đông. Một phần lãnh hải Indonesia ở khu vực quần đảo Natuna đã bị Trung Quốc đưa vào bản đồ đường 9 đoạn chiếm tới 90% Biển Đông.

Theo tạp chí quân sự HIS Jane, châu Á -Thái Bình Dương là khu vực duy nhất trên thế giới có chi tiêu quân sự liên tục tăng từ năm 2008. Trong đó, Trung Quốc tăng gấp hơn 4 lần chi tiêu quân sự của mình kể từ năm 2000 và dự kiến đến năm 2015 sẽ vượt mức chi của cả 3 cường quốc Anh, Pháp và Đức cộng lại.



T.N
Châu Á đang gia tăng chi phí quân sự
Châu Á đang gia tăng chi phí quân sự

Từ năm 2012 khi mà chi tiêu quân sự trên thế giới nhìn chung sụt giảm thì tại châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Á và Đông Nam Á, chi phí quốc phòng lại gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN