IAEA hỗ trợ Venezuela chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Y tế Venezuela Gerardo Briceño cho biết chính phủ nước này đã nhận được từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khoản viện trợ vật tư quan trọng để giúp nước Nam Mỹ này đối phó với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên đường phố tại Caracas, Venezuela ngày 14/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, khoản viện trợ của IAEA bao gồm các vật tư về an toàn sinh học, các thiết bị X-quang, các bộ dụng cụ phòng thí nghiệm để phân tích xét nghiệm, giúp mở rộng việc chẩn đoán và kiểm soát nhanh virus SARS-CoV-2. Trước đó, Venezuela cũng nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Nga, Iran, Cuba và Liên hợp quốc cho các công tác chống dịch COVID-19.

Hiện Venezuela ghi nhận 3.150 ca mắc bệnh và 27 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện tại quốc gia Nam Mỹ này hồi trung tuần tháng 3. Chính phủ Venezuela khẳng định 80% các ca bệnh đều nằm trong số người di cư Venezuela trở về từ Colombia, Chile, Ecuador, Brazil và Peru.

Trong tuần này, Venezuela cũng đã bắt đầu bước sang giai đoạn thứ 2 của việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch, với việc 25 khu vực của nền kinh tế trở lại hoạt động vào các thời điểm khác nhau để hạn chế sự tập trung đông người.

* Ngày 17/6, Cơ quan hàng không dân dụng Panama thông báo kéo dài lệnh tạm dừng các chuyến bay quốc tế thêm 30 ngày, tới ngày 22/7 nhằm kiểm soát và chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trước đó, ngày 5/6, Chính phủ Panama quyết định áp đặt trở lại quy định hạn chế di chuyển của người dân do số ca bệnh lại tăng sau khi mở cửa trở lại nền kinh tế và nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày 1/6 vừa qua. 

Cùng ngày, Panama ghi nhận thêm 635 ca, nâng tổng số người mắc bệnh lên 22.597 trường hợp, trong khi số người chết tăng thêm 13 ca, lên tổng số 470 trường hợp tử vong vì COVID-19. 

* Cũng trong ngày 17/6, Bộ Y tế Mexico cho biết nước này ghi nhận thêm 4.930 ca bệnh mới, khiến tổng số người mắc bệnh tăng lên 159.793 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 770 người, theo đó tổng số người chết vì dịch bệnh đã tăng lên 19.080 trường hợp. Trong khi đó, Chính phủ Mexico cho rằng số người mắc bệnh trên thực tế còn cao hơn nhiều so với con số đã được xác nhận trên.

* Tại Chile, nước này ngày 17/6 cũng ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng 4.757 người, đưa tổng số ca bệnh lên 220.628 trường hợp. Số ca tử vong cũng tăng thêm 232 người, khiến tổng số người chết vì dịch bệnh tăng lên 3.615 trường hợp. 

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Alberto Espina đã thông báo các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn vì tất cả các biện pháp đã được áp đặt trước đó chưa đủ để giảm số ca mắc bệnh ngày càng gia tăng ở Chile. Hiện Chile chưa thể kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp bổ sung bao gồm giảm việc cấp phép cho người dân được đi ra khỏi nhà từ mức 5 lần/người/tuần xuống còn 2 lần/người/tuần. 

* Tại Brazil, bóng đá sẽ trở lại với quốc gia Nam Mỹ này sau 3 tháng phải tạm ngừng do dịch bệnh. Theo đó, trận đấu giữa câu lạc bộ Flamengo và câu lạc bộ Bangu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro vào ngày 18/6. Tuy nhiên, các trận đấu sẽ không có khán giả và phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về dịch tễ. 

Liên đoàn bóng đá Rio de Janeiro (FERJ) đã xác nhận lịch trình thi đấu mới vào ngày 17/6, một ngày sau khi Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro Marcelo Crivella thông qua kế hoạch nối lại hoạt động thể thao.

Brazil đã phải tạm ngừng hoạt động thể thao như bóng đá kể từ giữa tháng 3 vừa qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hiện Brazil ghi nhận hơn 960.000 ca mắc bệnh, trong đó có hơn 46.600 người tử vong vì dịch COVID-19.

Trần Quyên - Lê Hiền - Việt Hùng (TTXVN)
Bắc Kinh (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm  mới COVID-19
Bắc Kinh (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới COVID-19

Sáng 18/6, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã công bố báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 17/6, cho biết thành phố này ghi nhận thêm 21 ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong nước và 3 ca không có triệu chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN