IAEA công bố báo cáo về thảm họa hạt nhân Fukushima

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 31/8 đã công bố báo cáo toàn diện về nguyên nhân và hậu quả của thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ở Nhật Bản năm 2011.

Theo đó, nhân tố chính dẫn đến thảm họa này xuất phát từ "nhận định phổ biến ở Nhật Bản" cho rằng các nhà máy điện hạt nhân là an toàn và một vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức như vậy là không thể xảy ra.

Nhân viên khởi động lò phản ứng hạt nhân từ phòng điều khiển trung tâm của nhà máy điện hạt nhân Sendai ngày 11/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano cho rằng khi các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân khẳng định về sự an toàn thì các cơ quan quản lý cũng như chính phủ không đặt ra bất kỳ nghi ngờ nào về điều này. Do đó, Nhật Bản đã không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó khi tai nạn hạt nhân nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 3/2011.

Báo cáo dày hơn 1.000 trang nói trên là kết quả nghiên cứu của khoảng 180 chuyên gia đến từ 42 quốc gia. Báo cáo sẽ được trình bày tại cuộc họp thường niên sắp tới của IAEA, dự kiến bắt đầu từ ngày 14/9.

Trận động đất và sóng thần quét qua Nhật Bản tháng 32011 đã phá hủy 3 lò phản ứng của nhà máy điện Fukushima số 1 và gây ra thảm họa hạt nhân. Thảm họa kép này đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người, đồng thời khiến cư dân tại ngôi làng Nahara, gần Fukushima, phải sơ tán khỏi quê hương suốt từ đó đến nay.

TTXVN/Tin Tức
Hoa cúc mọc gần Fukushima bị biến dạng
Hoa cúc mọc gần Fukushima bị biến dạng

Những bông hoa cúc mọc gần nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản có lẽ đã bị ảnh hưởng từ nguồn phóng xạ bị rò rỉ sau sóng thần và trở nên biến dạng méo mó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN