Hy Lạp sẵn sáng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế tại thủ đô Athens

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 18/9 cho biết nhà chức trách nước này sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế tại khu vực thủ đô Athens do số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 tăng cao. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt tại nhà ga tàu hỏa ở Athens, Hy Lạp ngày 12/6/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong cuộc họp tổ chức trực tuyến với các bộ trưởng, Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ chính phủ sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp để kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Attica - khu vực bao gồm cả thủ đô Athens. Các chuyên gia y tế của nước này cũng đề nghị hạn chế thêm số người tụ tập, ngừng các sự kiện văn hóa trong 14 ngày, cùng 1 số biện pháp khác. Nếu Chính phủ Hy Lạp chính thức đưa ra quyết định trên, các biện pháp này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/9 tới. 

Số ca nhiễm tăng cao trong những tháng gần đây đã buộc giới chức Hy Lạp phải dần áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế và phòng, chống dịch bệnh trong đó có yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm công cộng trong không gian kín và các khu vực riêng tư. Ngày 17/9, Hy Lạp đã ghi nhận thêm 359 ca nhiễm mới, trong đó có tới hơn một nửa số ca nhiễm đến từ khu vực Athens, Attica, đưa tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại nước này lên 14.000, trong đó có 325 người tử vong. 

* Cùng ngày Thị trưởng London (Anh) Sadiq Khan thông báo sự kiện bắn pháo hoa mừng Năm mới - thu hút hàng chục nghìn người mỗi năm, sẽ không được tổ chức vào ngày 31/12 tới do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Phát biểu trên Đài phát thanh LBC, Thị trưởng London khẳng định thành phố này sẽ không tổ chức bắn pháo hoa mừng Năm mới như những năm trước. Hiện chính quyền đang tập trung để lên kế hoạch tổ chức một sự kiện mừng Năm mới khác mà người dân có thể cùng tham gia trên ti vi. 

Anh là nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với gần 42.000 người tử vong. Chính phủ nước này cảnh báo có thể tái áp đặt biện pháp phong tỏa trên toàn xứ England, nếu các biện pháp hạn chế mới không thể kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Văn phòng Thống kê quốc gia Anh ước tính trong tuần từ 4-10/9, số ca nhiễm mới tại xứ England tăng khoảng 6.000 ca/ngày, tăng gấp đôi so với tuần trước đó. 

* Nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, chính quyền thành phố Nice, miền Nam nước Pháp cũng thông báo người dân không được tụ tập quá 10 người tại các địa điểm công cộng và các quán bar sẽ phải đóng cửa từ 00h30' đến 6h00 (theo giờ địa phương) và việc bán rượu mang đi cũng bị cấm sau 20h00. Nhà chức trách thành phố này cũng sẽ giảm số lượng người tham gia các sự kiện công cộng lớn từ 5.000 xuống còn 1.000. 

Trong khi đó, thành phố Marseille và Bordeaux cũng áp đặt thêm các biện pháp phòng, chống COVID-19, trong đó có các quy định nghiêm ngặt hơn về số người tụ tập trên bãi biến, cũng như thăm thân tại các trại dưỡng lão và tham gia các sự kiện công cộng ngoài trời. Các quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9. 

Trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận thêm 10.593 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất trong 1 ngày tại nước này từ trước tới nay.

Ngọc Hà (TTXVN)
Ca mắc COVID-19 gia tăng, các nước châu Âu siết chặt biện pháp phòng chống dịch
Ca mắc COVID-19 gia tăng, các nước châu Âu siết chặt biện pháp phòng chống dịch

Ngày 17/9, Chính phủ Anh thông báo các biện pháp hạn chế mới đối với vùng Đông Bắc England, khu vực mới nhất ở nước này chứng kiến số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN