Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (chính giữa) đang hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz tại Washington hôm 20/2/2025 tại Washington. Ảnh: bne IntelliNews
Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó khẳng định rằng các biện pháp này có thể cản trở các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia trong chuyến thăm Mỹ hôm 20/2, nơi ông gặp các quan chức Washington để thảo luận về các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia, Ngoại trưởng Szijjártó nhấn mạnh rằng Budapest đang chịu sức ép rất lớn để thông qua lệnh trừng phạt trước khi chúng hết hiệu lực vào giữa tháng 3 tới.
"Rõ ràng là các chính trị gia ủng hộ chiến tranh ở châu Âu đang vội vàng gây khó khăn cho tiến trình hòa bình, đẩy nhanh các quyết định tại Brussels có thể làm tổn hại đến triển vọng đàm phán", ông nói, đồng thời khẳng định cần thêm thời gian cho đối thoại giữa Mỹ và Nga.
Hungary có thời hạn đến ngày 10/3 để quyết định bước đi tiếp theo, tùy thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình, ông Szijjasrtó cho biết.
Theo hãng thông tấn quốc gia MTI, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đã cập nhật cho ông Szijjártó về các cuộc gặp giữa đại diện Mỹ và Nga tại Riyadh ngày 18/2 vừa qua.
Ngoại trưởng Szijjártó khẳng định rằng Hungary hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine. "Chính phủ Hungary ủng hộ hòa bình sẽ hoàn toàn đứng về phía Tổng thống Trump và chính quyền Mỹ trong việc thiết lập một thỏa thuận càng sớm càng tốt", ông nhấn mạnh.
Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, ông Szijjártó cho biết hai bên đều đồng quan điểm trong việc phản đối thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tập đoàn lớn.
Ông cũng lưu ý rằng mặc dù Hungary đã chịu sức ép từ chính quyền Tổng thống Biden, nước này từ lâu đã phản đối sáng kiến thuế suất tối thiểu 15% do OECD khởi xướng.
Cuối năm 2022, Hungary buộc phải đồng ý với thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng cho các công ty có doanh thu hàng năm vượt 750 triệu euro trong ít nhất hai trên bốn năm trước đó.
Tuy nhiên, Budapest từng phản đối quyết liệt biện pháp này vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư và việc làm, do Hungary hiện có mức thuế doanh nghiệp thấp nhất EU, chỉ 9%. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán cũng tập trung vào việc khôi phục hiệp định tránh đánh thuế hai lần, vốn bị chính quyền tiền nhiệm chấm dứt.
Kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt thỏa thuận mới với Mỹ để tránh đánh thuế hai lần. Ông cũng ám chỉ về một thỏa thuận kinh tế lớn với Washington, có thể mang lại hàng tỷ USD đầu tư mới.
Giới quan sát cho rằng 4iG, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu của Hungary, sẽ là một trong những bên hưởng lợi đầu tiên từ sự hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa Budapest và Washington.
Doanh nghiệp 4iG của Hungary. Ảnh: 4iG
Doanh nghiệp này đã thực hiện một loạt thương vụ mua lại quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đang tham gia các dự án không gian lớn.
Cổ phiếu của 4iG đã tăng vọt sau khi có thông tin Chủ tịch Gábor Jászai đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao của SpaceX Tim Hughes vào đầu tuần này. Ông Jászai cũng nằm trong phái đoàn Hungary gặp ông Trump và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk tại Mar-a-Lago ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Trong cuộc gặp với ông Bessent, Ngoại trưởng Szijjártó cũng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của chính quyền Mỹ trước đây khi đưa Bộ trưởng Nội các Hungary Antal Rogán vào danh sách trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu. Ông Rogán bị cáo buộc lợi dụng đấu thầu công để làm giàu cho bản thân và các đồng minh chính trị.
Chính phủ Hungary lên án quyết định này, cho rằng đây là một động thái mang tính chính trị của cựu Đại sứ Mỹ tại Hungary David Pressman.
Ngoại trưởng Szijjártó cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách EU chấm dứt việc than vãn và trì hoãn, thay vào đó nên đưa ra các đề xuất cụ thể để cân bằng lại quan hệ kinh tế - thương mại với Washington.
Ông chỉ ra sự mất cân bằng thuế quan giữa hai bên đó là EU đánh thuế 10% lên ôtô Mỹ, trong khi Mỹ chỉ áp thuế 2,5% lên xe châu Âu. Do đó, Hungary đề xuất giảm thuế nhập khẩu ôtô Mỹ để đạt được thỏa thuận thương mại có lợi cho cả hai phía.