Hong Kong siết an ninh trong thời gian thảo luận cải cách bầu cử

Trước phiên thảo luận của Hội đồng Lập pháp Hong Kong về cải cách bầu cử ở đặc khu hành chính này, từ ngày 17/6, cảnh sát đã điều động 200 sỹ quan cắm chốt bên trong tòa nhà Hội đồng Lập pháp.

Cảnh sát gác bên ngoài tòa nhà Hội đồng Lập pháp. Ảnh: AP


Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), đ
ộng thái này được thực hiện sau khi có tin tình báo nhận định có khả năng các phần tử cực đoan xông vào tòa nhà.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hong Kong Tăng Ngọc Thành cho biết ông và Ủy ban Lập pháp đã chấp thuận khuyến cáo của cảnh sát và cho phép bố trí các sỹ quan bên trong tòa nhà để giúp duy trì trật tự. Ông Tăng Ngọc Thành cũng nói rằng Ban Thư ký đã nhận được tin nhiều người có quan điểm chính trị đối lập sẽ tụ tập quanh tòa nhà Hội đồng Lập pháp và có thể xảy ra đụng độ làm ảnh hưởng đến cuộc thảo luận.

Tối 16/6, khoảng 30 cảnh sát mặc thường phục mang theo nhiều trang thiết bị đảm bảo an ninh, được 30 sỹ quan mặc quân phục hộ tống vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp. Giao thông dẫn đến đường Thiêm Hoa, bên ngoài Văn phòng Trưởng Đặc khu, đã bị chặn kể từ 11 giờ đêm.

Theo nguồn tin cảnh sát, kế hoạch đảm bảo an ninh sẽ huy động tổng cộng 7.000 sỹ quan duy trì trật tự trong suốt quá trình diễn ra các phiên thảo luận. Ngoài 200 sỹ quan cắm chốt bên trong trụ sở Hội đồng Lập pháp, 1.000 nhân viên khác sẽ tuần tra bên ngoài tòa nhà.

TTXVN/Tin tức
Hong Kong bắt 10 nghi can âm mưu chế tạo bom
Hong Kong bắt 10 nghi can âm mưu chế tạo bom

Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 10 đối tượng bị cáo buộc dính líu đến âm mưu chế tạo bom khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng lập pháp về cải cách bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN