Hơn 70 người thiệt mạng do tai nạn máy bay ở CHDC Cônggô

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi và tin nước ngoài, một máy bay chở khách của hãng hàng không Hewa Bora của CHDC Cônggô đã gặp nạn ngày 8/7, làm ít nhất 72 người thiệt mạng.

Nhân viên cứu nạn tìm cứu nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN

Tổng giám đốc hãng Hewa Bora, ông Xtarốt Papainô (Stavros Papaioannou) cho biết do thời tiết xấu, giông bão và mưa lớn, máy bay Boeing 727 của hãng đã bị đâm xuống khu rừng khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kixangani (Kisangani), miền Đông CHDC Cônggô. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 112 hành khách và phi hành đoàn.

Trong khi đó, Bộ Giao thông CHDC Cônggô cho rằng có tới 127 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Chỉ có 51 người sống sót. Theo Bộ Giao thông, số người trên máy bay chưa được xác định.

Tai nạn máy bay thường xảy ra tại CHDC Cônggô. Máy bay quá cũ và không được bảo dưỡng thường xuyên kèm với công tác điều hành bay kém và thời tiết xấu là những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn hàng không.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa rồi, một máy bay của Liên hợp quốc cũng bị tai nạn do bão khi hạ cánh xuống Kinsaxa (Kinshasa), thủ đô CHDC Cônggô, làm 32 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN