Hội nghị Vienna nhất trí bầu cử tại Syria trong vòng 18 tháng

Phát biểu họp báo sau hội nghị quốc tế về Syria ở Vienna (Áo), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/11 thông báo các bên tham gia hội nghị đã nhất trí đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria thông qua việc mở các cuộc đàm phán giữa chính phủ với phe đối lập trước tháng 1/2016 và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng.


Theo ông Kerry, 5 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc) cũng đã nhất trí thông qua một nghị quyết ủng hộ một lệnh ngừng bắn ở Syria.

Các cường quốc thế giới vẫn bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria, Assad.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết các bên vẫn chưa nhất trí về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho dù đạt được tiến triển cụ thể trong đàm phán về việc chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Larvov và Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề Syria Staffan de Mistura, Ngoại trưởng Kerry nói: "Chúng tôi vẫn bất đồng ý kiến về điều gì sẽ xảy ra với ông Bashar al-Assad".

Ngoài ra, theo tuyên bố chính thức tại hội nghị trên, các nhà ngoại giao thế giới sẽ tiếp tục gặp nhau trong "khoảng 1 tháng tới" để đánh giá tiến triển của lệnh ngừng bắn và sự khởi đầu của tiến trình chính trị (ở Syria).
TTXVN/TIn Tức
Hội nghị về Syria khai mạc tại Vienna
Hội nghị về Syria khai mạc tại Vienna

Tối 14/11 theo giờ Hà Nội, tại thủ đô Vienna của Áo, hội nghị đa phương về giải quyết xung đột tại Syria đã khai mạc với sự tham gia của ngoại trưởng và thứ trưởng 20 nước, đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Liên đoàn các quốc gia Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN