Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc suy thoái lần đầu tiên sau 18 tháng

Chỉ số chính thức về hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã lần đầu tiên chuyển sang vùng suy thoái kể từ tháng 2/2020 - thời điểm nền kinh tế thứ 2 thế giới chịu cú sốc lớn từ đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một dây chuyền lắp ráp ô tô tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 30/9, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 9 là 49,6, giảm so với mức 50,1 hồi tháng 8. Mốc này cũng chấm dứt chu kỳ mở rộng sản xuất kéo dài liên tục trong 18 tháng qua tại Trung Quốc. 50 điểm theo thang PMI là ngưỡng chia tăng trưởng dương và âm.

Suy giảm này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đối diện với thách thức, sức ép ngày một lớn, đến từ đà suy yếu trên thị trường bất động sản, cùng với đó là khủng hoảng thiếu điện gây khó khăn cho sản xuất trong nước.

Một tín hiệu khác đáng lo ngại chính là chỉ số đơn hàng mới trong tháng 9 giảm xuống còn 49,3 so với mức 49,6 của tháng 8 và đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Riêng chỉ số đơn hàng xuất khẩu giảm sâu hơn, xuống 46,2 từ mốc 46,7 trong tháng 8.

Trong khi đó chỉ số PMI phi sản xuất phục hồi trở lại, từ mốc 47,5 trong tháng 8 lên 53,2 trong tháng 9, nhờ vào việc Trung Quốc đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Marketwatch)
Hé lộ ‘núi nợ’ ngầm lên đến 8.200 tỷ USD của nền kinh tế Trung Quốc
Hé lộ ‘núi nợ’ ngầm lên đến 8.200 tỷ USD của nền kinh tế Trung Quốc

Theo tập đoàn Goldman Sachs, tổng nợ từ các công ty tài chính của chính quyền địa phương (LGFV – nợ ngầm của chính quyền địa phương) tại Trung Quốc đã lên tới 53.000 tỉ nhân dân tệ, tương đương 8.200 tỉ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN