Hoạt động quân sự của Mỹ trở thành "sự bình thường mới" ở Tây TBD

Các máy bay chiến đấu và tàu của Mỹ hoạt động trên khắp Biển Đông và Biển Nhật Bản thể hiện sự "bình thường mới" trong mối quan hệ Mỹ - Thái Bình Dương, bất chấp những căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Nga.

Nhóm tàu sân bay tác chiến của Mỹ hoạt động ở Biển Đông từ ngày 1-6/3/2016. Ảnh: US Navy

Đây là thông tin được Hãng thông tấn AP (Mỹ) đăng ngày 28/5.

Các động thái của Mỹ trong những tháng gần đây đã dẫn đến những phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh và Moskva. Những nước này cho rằng chính quyền Obama đang làm bùng lên bất ổn ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đang thực hiện quá cảnh bất hợp pháp và nguy hiểm trong khu vực. Về phần mình, các lãnh đạo quân sự Mỹ bảo vệ những hoạt động này và nói rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện tự do hàng hải - và có thể sẽ làm như vậy thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Cuộc khẩu chiến đang leo thang phản ánh những nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm thể hiện ưu thế quân sự trong một khu vực đang ngày càng gia tăng sự cạnh tranh và can dự.

TTXVN/Tin Tức
Tàu chiến, máy bay Trung Quốc "dọa" tàu Mỹ đi vào Đá Chữ Thập
Tàu chiến, máy bay Trung Quốc "dọa" tàu Mỹ đi vào Đá Chữ Thập

Trung Quốc ngày 10/5 đã lệnh cho các máy bay và tàu chiến rời căn cứ khi tàu USS William P. Lawrence của Mỹ đi vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN