Hoàn tất chuyến đi bộ ngoài khoảng không

Cơ quan Khám phá Hàng không vũ trụ Nhật Bản cho biết sáng 2/11, nhà du hành Akihiko Hoshide làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã kết thúc chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không thứ ba của mình và hoàn tất nhiệm vụ thay thế một thiết bị điện bị hỏng trên ISS.


Phi hành gia người Nhật Bản Akihiko Hoshide. Ảnh: Internet.



Chuyến đi bộ lần này của nhà du hành Hoshide kéo dài 6 giờ 38 phút, là bước cuối cùng trong nhiệm vụ nêu trên. Hai chuyến bước ra khoảng không trước đó được thực hiện vào tháng Tám và tháng Chín vừa qua. Tổng số thời gian của cả 3 chuyến đi là 21 giờ 23 phút. Với thành tích này, ông Hoshide đã trở thành nhà du hành vũ trụ Nhật Bản có thời gian bước ra ngoài khoảng không lâu nhất. Người từng giữ danh hiệu này trước đó là nhà du hành Soichi Noguchi, với thành tích 20 giờ 5 phút.

Ông Hoshide, cùng nhà du hành người Mỹ Sunita Williams, được giao nhiệm vụ sửa chỗ rò khí ammonia, vốn được sử dụng để làm mát thiết bị cung cấp điện. Thất bại trong việc bịt chỗ rò sẽ gây ra giảm lượng điện cung cấp cho ISS khoảng 13% vào cuối năm nay.

Nhà du hành Hoshide dự kiến trở về Trái Đất vào ngày 19/11 tới, sau 4 tháng lưu lại trên ISS.



 

TTXVN/Tin tức

Phi hành gia Nhật Bản lần đầu tiên đi bộ ra ngoài không gian
Phi hành gia Nhật Bản lần đầu tiên đi bộ ra ngoài không gian

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 31/8 cho biết phi hành gia người Nhật Bản Akihiko Hoshide làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã kết thúc chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không đầu tiên của mình. Chuyến đi kéo dài tới 8 giờ, kết thúc vào sáng sớm nay (theo giờ Nhật Bản).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN