Họa sĩ không tay

Ông Huang Guofu, 41 tuổi, ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh làm say mê lòng người. Điều đặc biệt là những tác phẩm cực kỳ sống động và rất có hồn kia được ông Huang dùng chân và mồm vẽ nên.

Ông Huang đã mất đi cả hai cánh tay trong một lần bị điện giật khi mới 4 tuổi, nhưng điều đó đã không ngăn cản ông từ bỏ giấc mơ trở thành họa sĩ.
Vào năm 12 tuổi, ông Huang bắt đầu tập vẽ tranh bằng chân. Ông Huang cho biết, lúc mới đầu các tác phẩm không hề giống với những gì ông dự định vẽ ra. Sau nhiều năm khổ luyện, nay ông đã trở thành một họa sĩ tài ba.
 L.V
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN