Theo Seyed Mohammad Marandi, nhà phân 
tích chính trị và giảng viên tại trường Đại học Tehran (Iran), cách tiếp
 cận khá mềm mỏng của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Syria và hành động 
quân sự của Mỹ đối với đất nước Trung Đông này sẽ khiến Bắc Kinh lo 
lắng.| Máy bay chiến đấu F-15 Eagle của Mỹ sẵn sàng tham gia tấn công Syria. Ảnh: AFP.  | 
"Điều
 ngạc nhiên là Trung Quốc - nước có lợi ích lớn tại Trung Đông - có vẻ 
khá yên tĩnh trong những ngày này khi mà cuộc khủng hoảng Syria gần như 
rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất trong 2 năm rưỡi qua. Mục tiêu của Mỹ 
là đẩy Trung Quốc ra khỏi khu vực Tây Á và Bắc Phi cùng với Nga và Iran 
và cho đến nay, Mỹ đã thành công trong việc đánh bật Trung Quốc ra khỏi 
hai quốc gia giàu dầu mỏ là Libya và Nam Sudan", ông Marandi nói.
Khi
 được hỏi liệu Bắc Kinh có đánh giá thấp tác động của cuộc khủng hoảng 
Syria, ông nói: "Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ không hoàn toàn thừa nhận 
việc Mỹ giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Tây Á và Bắc Phi. Nếu Mỹ 
thành công trong việc kiểm soát Syria, sau đó Iraq trở nên ổn định hơn 
thì đó thực sự là một mối đe dọa lớn đối với Trung Quốc. Bởi vì Mỹ, sau 
thành công của mình ở Libya và Nam Sudan bằng cách gây bất ổn tại Iraq 
và có khả năng làm suy yếu Iran, sẽ có thể kiểm soát được gần như tất cả
 các nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Điều này đặc biệt quan 
trọng với Trung Quốc vì nước này đang ngày càng phụ thuộc vào việc nhập 
khẩu dầu khí. Do đó, Bắc Kinh sẽ có nguy cơ bị sức ép dầu mỏ lớn từ 
Washington".
Ông Marandi cũng cảnh báo rằng tác động kinh tế của 
một cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành tại Syria sẽ gây nguy hiểm nghiêm 
trọng đối với Trung Quốc "bởi vì Mỹ có thể đe dọa nền kinh tế Trung Quốc
 về bất kỳ lĩnh vực nào hai nước này bất đồng về lợi ích. Mặt khác, Mỹ 
không chỉ có thể làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc mà các công ty dầu 
mỏ và khí đốt phương Tây cũng sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng 
lượng của Trung Quốc".
Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có nên thể hiện
 một lập trường mạnh mẽ chống lại sự can thiệp của Mỹ ở Syria tương tự 
như phản ứng của Moscow, ông Marandi nói: "Với Trung Quốc, việc phản đối
 sự can thiệp quân sự của Mỹ là vô cùng quan trọng. Nếu Mỹ thắng trong 
cuộc chiến Syria, điều đó sẽ giáng một đòn mạnh đối với Trung Quốc, đặc biệt khi Mỹ, trong cuộc chiến tại Syria, đang hỗ trợ các nhóm cực đoan với 
sự giúp đỡ của Arập Xêút, Qatar và các quốc gia Arập giàu dầu mỏ khác. 
Mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan sẽ không bị giới hạn tại Syria và nó 
tạo thành một mối đe dọa trực tiếp đến Trung Quốc".
 
"Ngoài ra, 
bằng cách tiến hành can thiệp quân sự mà không thông qua Hội đồng Bảo an
 Liên Hợp Quốc, Mỹ đang nỗ lực giảm bớt vai trò của Trung Quốc như một 
cường quốc trên thế giới. Tôi nghĩ rằng sẽ không cường điệu quá khi nói 
rằng Mỹ muốn làm bẽ mặt cả Trung Quốc và Nga bằng cách cho thấy cả hai bất lực khi đối mặt 
với sức mạnh Mỹ", nhà phân tích Iran kết luận.
Vũ Thanh (Theo Farsnews)