Hàng trăm khách du lịch Anh 'mất tích' sau khi bị Thụy Sĩ yêu cầu cách ly

Giới chức bang Valais bất ngờ khi hàng trăm khách du lịch Anh bống chốc “biến mất” khỏi khu vực này sau khi chính phủ Thụy Sĩ yêu cầu du khách phải thực hiện cách ly 10 ngày trước mối lo ngại về lây lan chủng virus mới.

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng Verbier. Ảnh: Reuters

Tại khu nghỉ dưỡng Verbier – địa điểm trượt tuyết đặc biệt ưa thích của khách du lịch giàu có đến từ Anh, nhà chức trách bất ngờ nhận thấy hơn một nửa số du khách dành kỳ nghỉ Giáng sinh tại đây đã biến mất, không để lại dấu vết gì.

Đây được xem là hành động mang tính đối phó, khi chính quyền Thụy Sĩ trước đó đã áp đặt quy định cách ly 10 ngày đối với tất cả những người có hành trình đi lại từ Anh, trong đó có cả số đã tới nghỉ ở Thụy sĩ kể từ sau ngày 14/12. Thông báo này được đưa ra ngay trước ngày Giáng sinh, khiến những công dân Anh đi du lịch bị kẹt. 

Theo nhân viên phụ trách truyền thông của thành phố Bagnes, bang Valais, nơi khu nghỉ dưỡng Verbier tọa lạc, nhiều người trong số này đã thực hiện cách ly một ngày, rồi biến mất không dấu vết. Ước tính, có ít nhất 200 trên tổng số 420 khách du lịch Anh đã tìm cách chạy chốn quy định cách ly này. 

Nhân viên tại các khách sạn đã phát hiện ra biểu hiện bất thường, khi các cuộc gọi của họ tới phòng cách ly của khách không được hồi đáp, các suất ăn được đặt ngoài cửa vẫn còn nguyên. Hiện chưa rõ đích đến của số du khách ‘mất tích’ này, nhưng truyền thông nói rằng nhiều người “đã xuất hiện ở Pháp”. 

Giới chức địa phương coi đây là tình huống chưa có tiền lệ, đồng thời chỉ trích quy định cách ly quá gấp, đẩy nhiều khách du lịch tới chỗ phải chấp nhận hành động cực đoan. Chính phủ Anh và Thụy Sĩ đều chưa đưa ra bình luận gì về sự cố trên. 

Thụy Sĩ là một trong hơn 50 nước sớm ban hành lệnh cấm di chuyển đến và đi từ Anh sau khi xuất hiện thông tin về biến chủng mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 70% so với các chủng cũ, gây bùng phát dịch bệnh tại Anh trong một vài tuần trở lại đây. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)
Thụy Sĩ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2
Thụy Sĩ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Thụy Sĩ đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, loại biến thể có nguy cơ lây lan cao hơn vừa được phát hiện ở Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN