Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đùa rằng thật tuyệt khi ông được quay lại gặp “rất nhiều bạn bè, cùng một vài kẻ thù”, khiến khán cả phòng bật cười.
Tờ Guardian (Anh) dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi được trở lại Davos xinh đẹp của Thụy Sĩ và phát biểu trước đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp đáng kính, rất nhiều bạn bè, cùng một vài kẻ thù”. Lần gần đây nhất ông đến Davos là vào năm 2020.
Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng “lạm phát đã bị đánh bại”, biên giới Mỹ từng “mở toang và đầy nguy hiểm” nay đã được đóng lại. Theo số liệu chính thức, tháng 12/2025, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, củng cố hy vọng rằng lạm phát đang hạ nhiệt khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất.
Tiếp theo, Tổng thống Trump tự nhận ông đang tạo ra cuộc chuyển mình đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời hứa hẹn mức tăng trưởng chưa từng có ở bất kỳ quốc gia nào. Theo ông, lạm phát lõi hiện chỉ ở mức 1,6%, còn tăng trưởng quý IV/2025 được dự báo đạt 5,4%.
Tiếp theo, ông công kích tình trạng “di cư ồ ạt, không kiểm soát” và trọng tâm phát triển năng lượng xanh của châu Âu. Ông cho rằng một số nơi ở châu Âu “thẳng thắn mà nói, đã không còn dễ nhận ra”.
Ông Trump khẳng định mong muốn châu Âu phát triển tốt, nhưng cho rằng khu vực này đang đi chệch hướng.
Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm thuế và tăng thuế quan đối với các quốc gia nước ngoài, nhằm bù đắp những thiệt hại mà theo ông là do họ gây ra. Ông cho rằng gần như mọi quốc gia ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ đều ghi nhận thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh.
Ông cũng cho biết Mỹ sẽ “chia” 50 triệu thùng dầu với Venezuela và đưa các tập đoàn dầu khí lớn quay trở lại quốc gia này.
Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ vùng lãnh thổ Greenland. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời ông chủ Nhà Trắng thứ 47 tái khẳng định yêu cầu kiểm soát Greenland. Ông lập luận rằng “không có quốc gia hay nhóm quốc gia nào đủ khả năng bảo đảm an ninh cho Greenland, ngoại trừ Mỹ”.
Ông nói: “Mỗi đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có nghĩa vụ tự bảo vệ lãnh thổ của mình. Chúng tôi là một cường quốc lớn, lớn hơn nhiều so với những gì người ta vẫn nghĩ”.
Rồi ông chỉ trích Đan Mạch là “vô ơn” vì không từ bỏ quyền kiểm soát Greenland. Theo Tổng thống Trump, Copenhagen mắc nợ Washington vì Mỹ từng bảo vệ Đan Mạch trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ông Trump sau đó nói rằng Mỹ đang hướng tới các cuộc “đàm phán ngay lập tức” nhằm bàn thảo việc mua lại Greenland.
Đáng chú ý, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland. Đây là phát biểu rõ ràng nhất từ trước đến nay của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm loại trừ khả năng dùng sức mạnh quân sự để kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Ông nói: “Có lẽ chúng tôi sẽ không đạt được điều gì trừ khi tôi quyết định dùng đến sức mạnh và vũ lực. Lúc đó, thành thật mà nói, sẽ là không thể cản phá. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Được chứ. Giờ thì ai cũng nói: ồ, tốt rồi”.
Tổng thống Trump quả quyết rằng xung đột Nga - Ukraine phải chấm dứt. Ông cho biết đang làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tin rằng nhà lãnh đạo Nga muốn đạt được thỏa thuận. Theo ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mong muốn đi đến một thỏa thuận. Ông nhấn mạnh: “Cuộc chiến đó phải chấm dứt”.