Hàng loạt tàu thuyền bị tấn công, chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran lan ra biển

Ít nhất 6 tàu đã bị tấn công ở Vịnh Ba Tư trong những ngày gần đây khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran lan ra biển, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu có thể tác động tới kinh tế thế giới.

Theo kênh Al Jazeera ngày 12/3, các xuồng Iran chở đầy chất nổ đã tấn công hai tàu chở nhiên liệu trong vùng biển Iraq, gây cháy và làm một thuyền viên thiệt mạng.

Theo hai quan chức cảng Iraq, các tàu bị tấn công vào đêm 11/3 trên Vùng Vịnh gần Iraq là tàu Safesea Vishnu treo cờ Quần đảo Marshall và tàu Zefyros treo cờ Malta.

Xem video hai tàu chở nhiên liệu bốc cháy trên vùng biển Iraq (Nguồn: Al Jazeera):

Một quan chức an ninh cảng cho biết đã vớt được thi thể một thuyền viên nước ngoài từ dưới nước, trong khi các đội cứu hộ Iraq tiếp tục tìm kiếm các thủy thủ mất tích.

Tổng giám đốc Công ty Cảng Iraq, ông Farhan al-Fartousi, nói: “Một tàu của Công ty Cảng Iraq đã cứu 25 thuyền viên của hai con tàu và lửa vẫn đang cháy trên cả hai tàu”.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Baghdad ngày 12/3 xác nhận người thiệt mạng là thuyền viên Ấn Độ, làm việc trên tàu bị tấn công nói trên. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán cho biết 15 thuyền viên Ấn Độ còn lại trên tàu Safesea Vishnu đã được sơ tán tới một địa điểm an toàn. Đại sứ quán Ấn Độ đang duy trì liên lạc thường xuyên với các thủy thủ Ấn Độ đã được cứu và các cơ quan chức năng Iraq, đồng thời cung cấp mọi hỗ trợ có thể.

Ông Farhan al-Fartousi nói với hãng thông tấn nhà nước Iraq rằng các cảng dầu mỏ đã dừng toàn bộ hoạt động sau các cuộc tấn công trong khi các cảng thương mại vẫn tiếp tục hoạt động. Các quan chức mô tả cuộc tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu là hành động phá hoại.

Trước đó, bốn tàu khác đã bị tấn công. Cụ thể, sáng 12/3, Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh cho biết một vật thể bay không xác định đã lao trúng một tàu container, gây ra một đám cháy nhỏ cách Jebel Ali ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) 35 hải lý về phía Bắc. Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn.

Nhà khai thác tàu Precious Shipping niêm yết tại Thái Lan thông báo trong một tuyên bố rằng tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan cũng đã bị hai vật thể bay không rõ nguồn gốc lao trúng khi đang đi qua eo biển Hormuz ngày 11/3, gây cháy và làm hư hại phòng máy. Precious Shipping nói: “Ba thuyền viên mất tích và có thể mắc kẹt trong phòng máy”.

Chú thích ảnh
Tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Công ty này đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải cứu ba thuyền viên mất tích, đồng thời cho biết 20 thuyền viên còn lại đã được sơ tán an toàn và đã lên bờ tại Oman.

Các hình ảnh do hãng tin Thái Lan Khaosod English chia sẻ cho thấy các thuyền viên của con tàu sau khi được hải quân Oman cứu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra tuyên bố nói rằng con tàu của Thái Lan đã bị các chiến đấu cơ Iran bắn, cho thấy đây là lần giao chiến trực tiếp đầu tiên của lực lượng này, vốn trước đây chủ yếu phóng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái.

Hai công ty an ninh hàng hải thông báo tàu container ONE Majesty treo cờ Nhật Bản cũng bị hư hại nhẹ ngày 11/3 do một vật thể bay không xác định, khi ở cách Ras Al-Khaimah ở UAE 25 hải lý về phía Tây Bắc. Chủ tàu Mitsui OSK Lines của Nhật Bản và người phát ngôn của Ocean Network Express (đơn vị thuê tàu) cho biết con tàu bị tấn công khi đang neo đậu trên Vùng Vịnh và quá trình kiểm tra thân tàu cho thấy có hư hại nhẹ phía trên mực nước.

Hai bên nói rằng toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn và con tàu vẫn hoạt động bình thường, đủ điều kiện đi biển. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa rõ và đang được điều tra.

Các công ty an ninh hàng hải thông báo về một tàu nữa cũng bị một vật thể bay không xác định bắn trúng cách Dubai khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc. Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard nói rằng vật thể bay đã làm hư hại thân tàu Star Gwyneth treo cờ Quần đảo Marshall. Theo chủ tàu Star Bulk Carriers, con tàu bị tấn công tại khu vực hầm hàng khi đang neo đậu. Không có thuyền viên nào bị thương và tàu không bị nghiêng.

Theo hãng tin Reuters, thông tin về việc Iran tấn công bằng tàu mặt nước không người lái chở chất nổ xuất hiện trong bối cảnh Iran đã chặn các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường mà 1/5 lượng dầu và khí đốt của thế giới đi qua nhưng đã bị chặn kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu.

Iran cũng đã rải khoảng một chục quả thủy lôi tại eo biển này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lực lượng Mỹ đã tấn công 28 tàu rải thủy lôi của Iran. Ông Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu nước này rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo con tàu nào đi qua eo biển Hormuz sẽ bị tấn công.

Từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, Hải quân Mỹ đã từ chối các yêu cầu gần như hằng ngày từ ngành vận tải biển về việc hộ tống quân sự qua eo biển Hormuz vì cho rằng nguy cơ bị tấn công hiện quá cao.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Thực hư việc Iran cho phép tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ được phép đi qua Eo biển Hormuz
Thực hư việc Iran cho phép tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ được phép đi qua Eo biển Hormuz

Có thông tin nói rằng Iran sẽ cho phép các tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược nơi mà khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN