Hàng chục người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại thánh đường Afghanistan

Ngày 8/10, các nguồn tin bệnh viện tại Afghanistan xác nhận đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra trước đó cùng ngày tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Kunduz, Đông Bắc Afghanistan.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Kunduz, phía Đông Bắc Afghanistan ngày 8/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, một quan chức Taliban giấu tên cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ.

Một bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Kunduz thông báo bệnh viện này đã tiếp nhận 35 thi thể và trên 50 người bị thương.

Một nhân viên của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết đã tiếp nhận trên 15 thi thể và trên 90 người bị thương, song các con số này sẽ còn thay đổi.

Người phát ngôn lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid cho biết vụ nổ xảy ra vào thời điểm diễn ra lễ cầu nguyện chiều thứ 6 tại thánh đường này. Lực lượng an ninh Taliban đã phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo nguồn tin sở tại, đây có thể là vụ đánh bom liều chết.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ trên.

Trong vài tuần qua, liên tục xảy ra các vụ tấn công tại Afghanistan, trong đó có một vụ nổ xảy ra bên ngoài một thánh đường Hồi giáo tại thủ đô Kabul khiến 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Ngọc Hà (TTXVN)
Nga điều máy bay chiến đấu chặn máy bay ném bom chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương
Nga điều máy bay chiến đấu chặn máy bay ném bom chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương

Hãng tin RIA của Nga ngày 26/9 cho biết Không quân nước này đã điều 3 máy bay chiến đấu SU-35S để chặn một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H của Mỹ sau khi máy bay này tiến gần tới biên giới Nga ở Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN