Hàn Quốc trình làng tàu ngầm lớn nhất

Ngày 4/8, Hải quân Hàn Quốc đã giới thiệu thiết kế bên trong của tàu ngầm lớp “Son Won-il” với độ choán nước 1.800 tấn. Đây là tàu ngầm lớn nhất hiện có của hải quân nước này.

Hình ảnh chiếc tàu ngầm Ahn Jung-geun. Ảnh: arirang.co.kr


Theo truyền thông Hàn Quốc, tàu có chiều dài 65 mét, rộng 6,3 mét với biên chế 40 thủy thủ, có thể lặn tối đa hai tuần liên tục. Phần mũi tàu bố trí các ngư lôi, tên lửa và có đủ không gian để thay đổi hai loại vũ khí này.

Hiện Hàn Quốc đang sở hữu 12 tàu ngầm, trong đó có 9 tàu ngầm lớp “Jang Bo-go” tải trọng 1.200 tấn và 3 tàu ngầm lớp “Son Won-il” tải trọng 1.800 tấn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ tăng hạm đội tàu ngầm của hải quân lên 20 chiếc.



TTXVN/Tin tức
Nga giao tàu ngầm 'hố đen' cho Việt Nam vào tháng 11
Nga giao tàu ngầm 'hố đen' cho Việt Nam vào tháng 11

Con tàu đầu tiên trong số 6 tàu ngầm điện-diesel lớp Varshavyanka (hay Dự án 636M), mà Nga đóng cho Việt Nam sẽ được bàn giao vào tháng 11/2013. Tàu lớp Varshavyanka được hải quân Mỹ ví là “hố đen của đại dương” bởi chúng gần như không thể phát hiện khi lặn xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN