Hàn Quốc triệu Đại sứ Iran liên quan đến việc phong tỏa tài sản

Ngày 21/7, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Saeed Badamchi Shabestari tới để phản đối việc Tehran vừa thông báo có động thái pháp lý chống Seoul liên quan tới việc phong tỏa tài sản của nước này hồi năm ngoái theo các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Saeed Badamchi Shabestari. Ảnh: koreajoongangdaily.joins.com

Ông Koh Kyung-sok, Vụ trưởng chuyên trách các vấn đề châu Phi và Trung Đông, đã bày tỏ lấy làm tiếc với Đại sứ Shabestari sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran thông báo rằng vụ việc này có thể được đưa ra Tòa Công lý Quốc tế nếu những tài sản của Iran không được phía Hàn Quốc dỡ bỏ phong tỏa.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim In-chul đã bày tỏ lấy làm tiếc về những phát ngôn không phù hợp từ phía giới chức Iran, ngoài ra ông cho biết: "Phía Iran muốn sự thấu hiểu và nhấn mạnh rằng đó không phải là lập trường chính thức của Chính phủ Iran".

Tài sản của Iran tại 2 ngân hàng Hàn Quốc - được biết là có tổng trị giá lên tới 7 tỷ USD - đã bị đóng băng kể từ tháng 9 năm ngoái khi lệnh miễn trừ trừng phạt của Washington đối với hoạt động nhập khẩu dầu Iran của Hàn Quốc hết hạn.

Thúc Anh  (TTXVN)
Hàn Quốc công bố chiến lược thương mại mới hậu COVID-19
Hàn Quốc công bố chiến lược thương mại mới hậu COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE) ngày 21/7 đã công bố "Chiến lược Thương mại mới hậu COVID-19", trong đó nhấn mạnh đến 3 sự thay đổi về trật tự thương mại thế giới gồm: thoát khỏi toàn cầu hóa (Deglobalization), chuyển đổi kỹ thuật số (Digitalization) và tái cấu trúc mạng lưới cung cấp (Decoupling).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN