Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol trong phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 20/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Yonhap, các cáo buộc xoay quanh ông Myung Tae Kyun, người tự nhận có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị. Ông này bị cáo buộc đã nhận khoảng 76 triệu won (tương đương 54.400 USD) từ cựu nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Kim Young Sun để giúp bà giành được đề cử tham gia cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội. Đổi lại, ông Myung đã tiến hành các cuộc thăm dò dư luận có lợi cho ông Yoon trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.
Dự luật bổ nhiệm cố vấn đặc biệt được thông qua tại phiên họp toàn thể với 182 phiếu thuận, 91 phiếu chống và 1 phiếu trắng.
Cố vấn đặc biệt sẽ điều tra liệu Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee có can thiệp vào quá trình đề cử ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương, bầu cử bổ sung vào Quốc hội năm 2022, cũng cuộc bầu cử Quốc hội năm ngoái hay không. Ngoài ra, cố vấn đặc biệt cũng sẽ xem xét khả năng có cả sự can dự của Văn phòng Công tố Tối cao và Văn phòng Tổng thống hay không.