Hàn Quốc tập trận đổ bộ trên Hoàng Hải

Ngày 24/6, quân đội Hàn Quốc thông báo kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ chung quy mô lớn giữa các lực lượng hải quân và lính thủy đánh bộ nước này vào ngày 25/6 tại Hoàng Hải nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các hành động khiêu khích.

Tsfu khu trục Hàn Quốc tuần tra gần biên giới trên biển với Triều Tiên trên Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Hoạt động kéo dài 11 ngày này sẽ được tổ chức tại hải phận ngoài khơi đảo Anmyeon ở phía Tây với sự tham gia của khoảng 2.200 thủy thủ, 1.500 lính thủy đánh bộ, 23 tàu, trong đó có tàu đổ bộ Dokdo 14.500 tấn, các tàu khu trục Aegis và tàu ngầm, cùng khoảng 45 máy bay.

Thu hút sự chú ý của nhiều nhà quan sát sẽ là sự tham gia lần đầu tiên của tàu đổ bộ Cheonwangbong do Hàn Quốc tự chế. Tàu 4.500 tấn này sử dụng công nghệ riêng của Hàn Quốc, được đóng từ năm 2011 và đưa vào sử dụng hồi tháng 5/2015. Hải quân Hàn Quốc cho biết chiếc tàu này có thể chở 300 binh sĩ được trang bị đầy đủ cũng như các xe tăng lội nước và 2 chiếc trực thăng, có khả năng cơ động cao.

Chỉ huy cuộc tập trận, Chuẩn tướng Park Ki-Kyung nói: “Cuộc tập trận sẽ được tiến hành theo nhiều kịch bản về hoạt động khiêu khích trên biển của đối phương, thông qua đó chúng tôi có thể tăng cường khả năng phòng vệ”.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên phạt tù chung thân 2 người Hàn Quốc
Triều Tiên phạt tù chung thân 2 người Hàn Quốc

Hai công dân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 3 vừa qua đã bị tuyên án tù chung thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN