Hàn Quốc mở rộng điều tra cáo buộc Giáo hội Thống nhất hối lộ các chính trị gia

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 15/12 đã tiến hành các cuộc khám xét, thu giữ quy mô lớn nhằm điều tra nghi án Giáo hội Thống nhất đã hối lộ các chính trị gia thuộc cả phe cầm quyền lẫn đối lập, đồng thời xác định lãnh đạo giáo hội Han Hak Ja là nghi phạm trong vụ việc.

Theo giới chức, một đội điều tra đặc biệt trực thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã triển khai khám xét Cheonjeonggung - nơi được coi là tư dinh của bà Han Hak Ja tại huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, cùng trụ sở chính của Giáo hội Thống nhất tại Seoul và tổng cộng 10 địa điểm khác. Cảnh sát cho biết các cuộc khám xét nhằm thu giữ sổ sách kế toán và truy tìm các khoản hối lộ mà giáo hội bị cáo buộc đã chi cho các chính trị gia, trong đó có các món quà xa xỉ như đồng hồ đắt tiền.

Bà Han Hak Ja hiện đang hầu tòa trong một vụ án khác, liên quan cáo buộc tặng quà xa xỉ cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee - vợ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - để đổi lấy các ưu ái kinh doanh. Trong vụ điều tra mới nhất, bà bị nghi có liên quan đến việc chi tiền và quà cho nhiều chính trị gia, trong đó có cựu Bộ trưởng Đại dương và Thủy sản Chun Jae Soo.

Cảnh sát cũng tìm cách khám xét nơi ở và văn phòng của ông Chun Jae Soo, cũng như nhà riêng của cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Lim Jong Seong và cựu nghị sĩ đảng Hợp nhất Tương lai (United Future) Kim Gyu Hwan - những người bị nghi nhận hối lộ từ giáo hội. Tuần trước, cả 3 người này đã bị cảnh sát lập hồ sơ điều tra với tư cách nghi phạm. Ông Chun Jae Soo đã từ chức bộ trưởng để tập trung bác bỏ các cáo buộc, đồng thời tránh ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.

Cuộc điều tra được thúc đẩy sau khi một cựu quan chức của Giáo hội Thống nhất, ông Yun Young Ho, ra làm chứng trước tòa rằng giáo hội đã tìm cách hỗ trợ cả các chính trị gia thuộc phe cầm quyền lẫn phe đối lập. Ông Yun Young Ho hiện cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự với cáo buộc đưa hối lộ.

Trong diễn biến liên quan, cảnh sát đã cử điều tra viên tới văn phòng công tố đặc biệt Min Joong Ki, với lý do nghi ngờ nhóm này chưa chuyển giao đầy đủ hồ sơ khi bàn giao vụ án vào tuần trước.

Phía Giáo hội Thống nhất tuyên bố không liên quan đến các hành vi mà họ gọi là “sai phạm cá nhân” của một cựu quan chức, trong khi bà Han Hak Ja và các chính trị gia liên quan đều bác bỏ mọi cáo buộc.

Linh Tô
Trung Quốc bắt giữ cựu quan chức chống tham nhũng cấp cao vì cáo buộc nhận hối lộ
Trung Quốc bắt giữ cựu quan chức chống tham nhũng cấp cao vì cáo buộc nhận hối lộ

Theo Tân Hoa xã, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Li Gang, cựu quan chức chống tham nhũng cấp cao, vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN