Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani bị truy tố tại Mỹ vì tội hối lộ

Theo công tố viên, ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani và là một trong những người giàu nhất thế giới, đã bị truy tố tại New York về một âm mưu gian lận trị giá hàng tỷ USD.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani. Ảnh: telegraphindia

Các nhà chức trách Mỹ đã buộc tội tỷ phú Gautam Adani và đồng phạm về một âm mưu tinh vi để hối lộ các quan chức Ấn Độ nhằm giành được các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD trong quá trình huy động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ.

Theo công tố viên, ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani và là một trong những người giàu nhất thế giới, đã bị truy tố tại New York về một âm mưu gian lận trị giá hàng tỷ USD.

Ngày 20/11, các nhà chức trách đã buộc tội ông Adani và hai nhà điều hành của Adani Green Energy, bao gồm cháu của ông là Sagar Adani và Vneet Jaain, về việc thỏa thuận chi hơn 250 triệu USD tiền hối lộ cho các quan chức Ấn Độ để giành được các hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời, dự kiến mang lại lợi nhuận 2 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

Các công tố viên cho biết công ty năng lượng tái tạo này đã huy động hơn 3 tỷ USD thông qua các khoản vay và trái phiếu dựa trên những thông tin sai lệch và gây hiểu lầm. Năm người khác cũng bị truy tố về tội âm mưu hình sự, bao gồm hai nhà điều hành của một công ty năng lượng tái tạo khác và ba nhân viên của một nhà đầu tư Canada.

Theo hồ sơ tòa án, một thẩm phán đã ban hành lệnh bắt đối với Gautam Adani và Sagar Adani. Các công tố viên dự định chuyển các lệnh bắt này cho các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. Vụ án liên quan đến các vi phạm luật chống hối lộ nước ngoài của Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Breon Peace nêu rõ: "Các bị can đã dàn dựng một âm mưu tinh vi để hối lộ các quan chức Ấn Độ để giành được hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la. Gautam S Adani, Sagar R Adani và Vneet S Jaain đã che giấu âm mưu hối lộ này khi tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế".

Theo cáo trạng, một số người trong âm mưu này đã sử dụng những biệt danh riêng để chỉ Gautam Adani như "Số Một" và "Anh Lớn", còn Sagar Adani được cho là đã sử dụng điện thoại di động để theo dõi chi tiết về các khoản hối lộ.

Các cáo buộc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Adani huy động được 600 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu "xanh" kỳ hạn 20 năm. Tuần trước, Gautam Adani còn thông báo kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng của Mỹ, dự kiến tạo ra 15.000 việc làm.

Tập đoàn Adani có giá trị ước tính 32 tỷ USD với các lĩnh vực kinh doanh bao gồm cảng biển, sân bay, phát điện, truyền tải điện và năng lượng xanh. Năm ngoái, một công ty phân tích Mỹ là Hindenburg Research đã tung ra cáo buộc Adani và các công ty của ông thao túng thị trường chứng khoán và gian lận, nhưng các cáo buộc này đã bị Adani bác bỏ. Tòa án tối cao Ấn Độ sau đó đã phán quyết có lợi cho tập đoàn này.

Diễn biến mới này không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh của ông Gautam Adani, người giàu thứ hai tại Ấn Độ và thứ 22 thế giới với tài sản trị giá 69,8 tỷ USD, mà còn đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch trong các giao dịch kinh doanh của tập đoàn Adani. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (aljazeera, Reuters)

Dành cho bạn

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Giá điện áp dụng cho lượng điện tiêu thụ trong tháng 10 tại Nhật Bản sẽ đạt mức cao kỷ lục tại cả 10 công ty điện lực lớn của Nhật Bản do chính phủ chấm dứt chương trình trợ cấp, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao do tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ ngày 18/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

El Nino có thể lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh vào tháng 11

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NCC) dự báo El Nino đang diễn ra có khả năng trở thành đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, với chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương được dự báo đạt đỉnh từ 3,2 đến 3,5°C vào tháng 11.

Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu

Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu

Giá dầu diesel và xăng tại Mỹ đang tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá dầu diesel lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon. Để giảm áp lực chi phí, chính quyền Tổng thống Trump cùng nhiều bang đã triển khai các giải pháp ứng phó.

Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil

Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30/9 thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1/10, sau khi quốc gia Nam Mỹ này chính thức chạm mốc hạn ngạch hàng năm là 1,1 triệu tấn.