Ấn Độ điều tra các cáo buộc liên quan đến Tập đoàn Adani

Theo các tài liệu của tòa án, ngày 13/2, Ủy ban chứng khoán và giao dịch Ấn Độ (SEBI) đã thông báo với Tòa án Tối cao nước này về việc đang xem xét các cáo buộc của Hindenburg Research (Mỹ) đối với Tập đoàn Adani.
Chú thích ảnh
Chủ tịch tập đoàn Adani, ông Gautam Adani, phát biểu trong cuộc họp báo tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 23/12/2010. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

SEBI cũng đang đánh giá hoạt động thị trường ngay trước và sau khi Hindenburg Research công bố báo cáo vào ngày 24/1 vừa qua. Đây là lần đầu tiên cơ quan này xác nhận về cuộc điều tra trong tài liệu gửi Tòa án Tối cao. Trước đó, hãng Reuters đưa tin SEBI đang tiến hành kiểm tra các mô hình giao dịch và tìm kiếm những điểm bất thường trong việc chào bán số cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD mà Adani đã phải hủy do giá cổ phiếu lao dốc. 

Tháng trước, Hindenburg Research đã công bố báo cáo, trong đó cáo buộc Adani tham gia vào hoạt động thao túng cổ phiếu, lạm dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài và đang gánh khối nợ khổng lồ. Adani đã phủ nhận các cáo buộc của Hindenburg Research, khẳng định tập đoàn tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Kể từ khi báo cáo được công bố, 7 công ty niêm yết của Tập đoàn Adani đã mất tới 120 tỷ USD giá trị thị trường.

Hãng Bloomberg ngày 13/2 đưa tin Tập đoàn Adani đã giảm 50% mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và đang lên kế hoạch giảm chi tiêu. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tập đoàn Adani khẳng định thông tin này chỉ là đồn đoán và vô căn cứ.

Trong tuyên bố mới nhất, Tập đoàn Adani đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư, khẳng định có đủ vốn cho các kế hoạch kinh doanh, có dòng tiền mạnh, đồng thời bày tỏ tự tin có thể trả cổ tức cao cho các cổ đông.

Tỷ phú Gautam Adani là chủ sở hữu hãng điều hành sân bay lớn nhất ở Ấn Độ và thông qua 7 công ty niêm yết, ông đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện, xi măng và năng lượng xanh. Năm ngoái, khi nhiều tài sản trên toàn cầu sụt giảm do thị trường chứng khoán lao dốc, tài sản của ông Adani lại tăng thêm 55 tỷ USD, nhờ đó trở thành tỷ phú kiếm thêm nhiều tiền nhất trong năm 2022.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.