Hàn Quốc khẳng định không có thẩm quyền xem xét lại thỏa thuận 'phụ nữ mua vui'

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc khẳng định không có thẩm quyền xem xét lại thỏa thuận đạt được năm 2015 giữa Seoul và Tokyo về vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Tòa án Hiến pháp nêu rõ: “Thỏa thuận là một văn kiện chính trị và những đánh giá khác nhau về thỏa thuận này thuộc về lĩnh vực chính trị”. Tòa đã ra quyết định trên sau gần 4 năm xem xét đơn khiếu nại do 29 nạn nhân và 12 thân nhân của những “phụ nữ mua vui” nộp lên tòa năm 2016.

Chú thích ảnh
Các phụ nữ từng bị cưỡng ép làm lao động tình dục thời chiến tại một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13/11/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Các nguyên đơn cho rằng thỏa thuận vi phạm các quyền cơ bản của những phụ nữ mua vui đòi Nhật Bản phải chịu trách nhiệm pháp lý vì những hành vi của mình. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nói rằng thỏa thuận trên không thuộc phạm vi xem xét của Tòa án Hiến pháp. Tháng 6/2018, chính phủ đã yêu cầu tòa bác bỏ đơn khiếu nại.

Thỏa thuận về phụ nữ mua vui đạt được tháng 12/2015 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Theo đó, phía Nhật Bản đồng ý nhận trách nhiệm về vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong thời chiến. Tokyo đã đóng góp 1 tỷ yen (khoảng 9,1 triệu USD) vào một quỹ được lập để hỗ trợ các nạn nhân.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Moon Jae-in chỉ trích thỏa thuận khi cho rằng văn kiện này không thể giải quyết được vấn đề, và quyết định giải thể quỹ hỗ trợ nói trên vào tháng 7/2018. Chính quyền Tokyo phản đối động thái của Hàn Quốc, cho điều này vi phạm thỏa thuận giữa hai nước.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến tác động đáng kể đối với quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước láng giềng ở Đông Bắc Á.

Nguyễn Hằng (Theo Yonhap)
Hàn Quốc bắt đầu xét xử vụ kiện liên quan đến 'phụ nữ mua vui' thời chiến
Hàn Quốc bắt đầu xét xử vụ kiện liên quan đến 'phụ nữ mua vui' thời chiến

Ngày 13/11, Tòa án quận trung tâm thủ đô Seoul đã bắt đầu xét xử vụ kiện dân sự, trong đó các phụ nữ Hàn Quốc từng bị cưỡng ép phục vụ trong các nhà chứa của Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới thứ hai kiện Chính phủ Nhật Bản. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN