Hàn Quốc chấp thuận đàm phán quân sự cấp cao với Triều Tiên

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 20/1 đưa tin chính phủ nước này đã chấp thuận đề xuất của CHDCND Triều Tiên tiến hành đàm phán quân sự cấp cao nhằm giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.


Tuy nhiên, Xơun nhắc lại các điều kiện trước khi đối thoại là Bình Nhưỡng phải nhận trách nhiệm về vụ chìm tàu Cheonan hồi tháng 3/2010 và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong hồi tháng 11/2010, đồng thời chứng tỏ sự chân thành trong việc giải trừ hạt nhân.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm, Xơun cũng chấp thuận đề xuất của Triều Tiên tổ chức các cuộc đàm phán trù bị cấp thấp hơn. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc còn đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán riêng giữa các quan chức chính phủ cấp cao hai bên để thảo luận vấn đề giải trừ hạt nhân.

Tuyên bố của Hàn Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Yong-Chun gửi thông điệp tới người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-Jin đề xuất tiến hành đàm phán về "các vấn đề còn tồn tại" sau nhiều tháng căng thẳng leo thang. Đây là lần đầu tiên đề nghị đàm phán quân sự cấp bộ trưởng được đưa ra. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán quan trọng đầu tiên giữa hai bên trong nhiều năm qua.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đặc biệt xấu đi sau khi Hàn Quốc hồi tháng 5/2010 cáo buộc Triều Tiên phóng ngư lôi làm chìm tàu chiến Cheonan và 46 thủy thủ thiệt mạng. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi dính líu tới vụ này. Căng thẳng càng lên cao sau vụ bắn pháo ở khu vực đảo Yeonpyeong làm 4 người thiệt mạng. Từ đầu năm 2011, Triều Tiên liên tục đề nghị đàm phán với Hàn Quốc, song Xơun bác bỏ vì cho là đề nghị trên không chân thành.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN