Hàn Quốc bán tàu ngầm cho Inđônêxia

Công ty Đóng tàu và Cơ khí đường thủy Daewoo của Hàn Quốc ngày 21/12 cho biết, họ đã ký hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất từ trước tới nay; theo đó Hàn Quốc sẽ bán cho Inđônêxia 3 tàu ngầm với giá 1,1 tỉ USD.


Một tàu ngầm của Hàn Quốc đang hoạt động ở Thái Bình Dương. Ảnh: Internet.


Theo thông báo của Daewoo, đây cũng là hợp đồng bán tàu ngầm ra nước ngoài đầu tiên của Hàn Quốc. Từ nay cho đến nửa đầu năm 2018, Daewoo sẽ giao cho Giacácta 3 tàu ngầm. Mỗi chiếc tàu ngầm này nặng 1.400 tấn, có sức chứa 40 thủy thủ và được trang bị 8 ống phóng ngư lôi và tên lửa dẫn đường.

Bản hợp đồng nói trên sẽ giúp đưa kim ngạch xuất khẩu vũ khí năm nay của Hàn Quốc lên mức cao nhất trong lịch sử là 2,4 tỉ USD, gấp hơn hai lần kim ngạch năm 2010. Đây cũng là hợp đồng quân sự quan trọng thứ hai được ký giữa Hàn Quốc và Inđônêxia. Hồi tháng 5 vừa qua, một công ty quốc doanh của Hàn Quốc là KAI (Korea Aerospace Industries) đã đạt được hợp đồng cung cấpt 16 máy bay huấn luyện Golden Eagle T-50 trị giá 400 triệu USD cho Giacácta.

Thu Hằng

Đức bán tàu ngầm có thể mang tên lửa hạt nhân cho Ixraen
Đức bán tàu ngầm có thể mang tên lửa hạt nhân cho Ixraen

Theo báo chí Ixraen ngày 2/12 (giờ Việt Nam), Đức sẽ bán cho Ixraen chiếc tàu ngầm lớp Dolphin thứ tư. Tàu ngầm Dolphin là phương tiện đắt nhất trong quân đội Ixraen và là tàu ngầm thông thường tinh vi nhất thế giới. Mỗi tàu đều được trang bị hệ thống phóng ngư lôi và tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN