Hàn Quốc áp dụng khai báo trực tuyến trước khi xuất cảnh đối với người cư trú bất hợp pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 5/3 đã công bố kế hoạch áp dụng chế độ khai báo trực tuyến trước khi xuất cảnh từ ngày 11/3 nhằm giảm thiểu tối đa hoạt động di chuyển của người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trong nước. Đây là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Hành khách trở về Mỹ được kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 3/3/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã áp dụng chế độ khai báo trước khi xuất cảnh đối với người cư trú bất hợp pháp từ tháng 10 năm ngoái nhằm ngăn chặn tình trạng người cư trú bất hợp pháp phạm tội trong nước bỏ trốn ra nước ngoài. Theo đó những người này khi tự nguyện khai báo xuất cảnh phải đến cơ quan xuất nhập cảnh ở địa phương cư trú 3 ngày trước khi xuất cảnh để lấy dấu vân tay và sẽ được kiểm tra có bị truy nã phạm tội hay không ngay tại bộ phận xuất nhập cảnh ở sân bay và bến cảng trong ngày xuất cảnh.

Khi chế độ khai báo trực tuyến trước khi xuất cảnh được thực thi, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp sẽ không cần tới cơ quan xuất nhập cảnh ở địa phương cư trú nữa mà vẫn có thể xuất cảnh. Những người có nguyện vọng chỉ cần đăng ký thông tin cá nhân, ngày dự kiến xuất cảnh, sân bay, số hiệu chuyến bay trên trang mạng trực tuyến (www.hikorea.go.kr), sau đó mang tờ khai tự nguyện xuất cảnh, bản sao hộ chiếu và vé máy bay nộp cho cơ quan xuất nhập cảnh tại sân bay là được phép xuất cảnh ngay.

Tuy nhiên, những người mang hộ chiếu giả, có thông tin cá nhân không khớp và những người từng bị xử lý hình sự phải tới cơ quan xuất nhập cảnh để khai báo trước.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tập đoàn Triển lãm và Hội thảo Quốc phòng châu Á của Malaysia cho biết đã quyết định lùi thời gian tổ chức Triển lãm Quốc phòng châu Á (DSA) và An ninh Quốc gia châu Á (NATSEC) 2020 do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, triển lãm này sẽ được tổ chức từ ngày 24-27/8 tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại quốc tế Kuala Lumpur thay vì vào tháng 4 như kế hoạch ban đầu.

Theo ông Asmat Kamaludin, Chủ tịch Tập đoàn Triển lãm và Hội thảo Quốc phòng châu Á của Malaysia, quyết định này được đưa ra sau quá trình thảo luận với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Malaysia cùng các bên có liên quan do lo ngại COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều lĩnh vực trong đời sống quốc tế. Quyết định trên đã được tất cả các bên ủng hộ bất chấp việc chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ diễn ra sự kiện trên. Ông Kamaludin cho hay có hơn 1.500 công ty, nhà sản xuất, chế tạo, nghiên cứu vũ khí từ 60 nước trên thế giới cùng 359 đoàn đại biểu cao cấp đăng ký tham gia sự kiện này cùng với hơn 50.000 du khách tới thăm quan.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, phát biểu tại cuộc gặp thường niên của Bộ Y tế Campuchia hôm 4/3 tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết chính phủ nước này sẽ hoãn tất cả các dự án xây dựng bằng vốn Nhà nước để dành ngân sách chuẩn bị ứng phó với COVID-19

Theo ông Hun Sen, tất cả các dự án xây dựng bằng tiền ngân sách cần phải được hoãn lại trừ khi những dự án đó có một phần vốn nước ngoài. Campuchia có thể hoãn tất cả các dự án này cho đến năm tới và lúc đó, chủ của những dự án trên sẽ biết ngân sách còn bao nhiêu sau khi được dùng để ứng phó với COVID-19. Báo Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Campuchia cảnh báo một số bộ trưởng không được yêu cầu tăng ngân sách để mở rộng bộ vào thời điểm này. Ưu tiên của Campuchia là ngăn chặn COVID-19 trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp.

Cũng liên quan đến COVID-19, theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 5/3, Indonesia đã công bố lệnh cấm tạm thời đối với du khách từng đến các vùng dịch bệnh hoành hành tại Iran, Hàn Quốc và Italy.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết kể từ ngày 8/3 tới, những người từng đến thăm một số vùng dịch ở 3 quốc gia nói trên trong vòng 14 ngày sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Indonesia. Ngoài ra, du khách đến từ các vùng khác ngoài các vùng kể trên ở 3 quốc gia này sẽ buộc phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ được các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp khi nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Indonesia. Đặc biệt, các công dân Indonesia đến từ các vùng dịch ở 3 nước trên sẽ được kiểm tra sức khỏe bổ sung khi nhập cảnh. 

Ngày 5/3, cảnh sát tỉnh Trung Java của Indonesia đã bắt giữ 3 nghi phạm ở thành phố Semarang với cáo buộc thu gom, tích trữ khẩu trang y tế và nước rửa tay, sau đó bán lại với giá cao gấp 9 lần so với giá gốc.

Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Trung Java cho biết những nghi phạm này đã buôn bán trực tuyến các sản phẩm trên. Khám xét nhà các nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ 4.000 khẩu trang y tế cùng với nước rửa tay.

Mạnh Hùng, Mạnh Tuân, Trang Nhung, Hữu Chiến, Đình Ánh (TTXVN)
Số ca tử vong tại Iran do COVID-19 lên tới 107 người
Số ca tử vong tại Iran do COVID-19 lên tới 107 người

Bộ Y tế và Đào tạo Y học Iran ngày 5/3 thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên mức 3.513 ca, trong đó có 107 ca tử vong, đồng thời thông báo khởi động kế hoạch quốc gia để chống dịch COVID-19 tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN