Hai đảng Campuchia quyết định đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã quyết định tham gia cuộc đàm phán diễn ra vào sáng 17/3 tới với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Ông Mao Monivan, một trong 6 thành viên đối lập của Ủy ban hỗn hợp về cải cách bầu cử, cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi CPP nhất trí rằng tại cuộc đàm phán tới, hai bên sẽ thảo luận chủ đề cải cách Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC).

Trưởng đoàn CPP Bin Khin (bên trái) và Trưởng đoàn CNRP Son Chhay (bên phải) tại một cuộc họp báo. Ảnh: Phùng Việt Hùng – Phóng viên TTXVN tại Campuchia


Theo đề nghị của CNRP, do trưởng đoàn Son Chhay đưa ra, cuộc đàm phán ngày 17/3 sẽ thảo luận tư cách độc lập của NEC và các thành viên của NEC phải được 2/3 nghị sĩ quốc hội thông qua.

Trước đó, Trưởng đoàn CPP Bin Chhin nhấn mạnh khuôn khổ của tiến trình cải cách bầu cử sẽ được Ủy ban hỗn hợp thảo luận gồm việc đăng ký cử tri, danh sách ứng cử viên nhằm đảm bảo quyền của mọi công dân, luật tài chính đối với các đảng phái.

Theo ông Bin Khin, CPP tin rằng trong cuộc đàm phán sắp tới, hai bên sẽ đạt được thỏa thuận chung về cơ chế cải cách bầu cử làm tiền đề cho các cuộc bầu cử tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban kinh tế tài chính của Quốc hội Campuchia, quan chức cấp cao CPP, ông Chiem Diep cũng khẳng định với báo giới rằng cuộc đàm phán giữa CPP và CNRP sẽ diễn ra vào ngày 17/3 như dự kiến và "nếu có thay đổi là do phía CNRP".

Ông Chiem Diep nhấn mạnh CPP luôn sẵn sàng đàm phán, vì thế nếu cuộc đàm phán ngày 17/3 không thể diễn ra thì CNRP và Chủ tịch đảng này Sam Rainsy phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc vì họ chính là những người đã kéo lùi dân tộc, đẩy đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng.


TTXVN/Tin tức
Campuchia: 'CNRP phải chịu trách nhiệm nếu đàm phán không tiếp tục'
Campuchia: 'CNRP phải chịu trách nhiệm nếu đàm phán không tiếp tục'

Quan chức cấp cao đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cho biết CPP luôn sẵn sàng đàm phán đồng thời nhấn mạnh nếu đàm phán ngày 17/3 không thể diễn ra, CNRP cùng Chủ tịch đảng này phải chịu trách nhiệm trước lịch sử của dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN