Hai anh em nghi phạm khủng bố bị khởi tố vì âm mưu tấn công tại Bỉ

Hai nghi phạm khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bị cơ quan công tố Bỉ khởi tố ngày 5/7 do bị cáo buộc có liên quan đến "một nhóm khủng bố", âm mưu thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố với vũ khí, trong đó có súng trường tự động Kalashnicov.

Hãng AFP ngày 5/7 cho biết hai đối tượng Akim và Khalid Saouti là 2 trong số 4 nghi phạm đã bị giam giữ tại khu vực ngoại ô Anderlecht ở thủ đô Brussels, Bỉ.

Cảnh sát chống khủng bố Pháp tuần tra tại Wattignies, miền bắc nước Pháp ngày 5/7. Ảnh: AFP

Một nguồn tin thân cận đối với cuộc điều tra cho biết 2 nghi can trên là anh em của Said Saouti, đối tượng bị tình nghi là thành viên của một nhóm khủng bố liên quan đến vụ tấn công tại Paris tháng 11/2015.

Said Saouti cũng là một thành viên câu lạc bộ Kamikaze Rikers - một CLB của các tay đua môtô ở Brussels luôn nằm trong "tầm ngắm" của cảnh sát. Đối tượng này đã bị kết án 6 năm tù vào năm 2016 do tham gia tuyển mộ lực lượng cho các tổ chức thánh chiến và ủng hộ tổ chức IS trên phương tiện truyền thông.

Những người này bị tình nghi lập kế hoạch cho một cuộc tấn công bạo lực. Cảnh sát đã tìm thấy súng trường tự động, súng ngắn, đạn dược, áo chống đạn, đồng phục của cảnh sát và nhân viên an ninh cũng như 4 kíp nổ tại khu vực Anderlecht.  

Các vụ tấn công khủng bố có liên quan đến tổ chức IS xảy ra liên tiếp ở cả Bỉ và Pháp trong bối cảnh 2 nước đặt trong tình trạng báo động cao với việc triển khai các lực lượng tuần tra nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng và toà nhà quan trọng.

Vụ đối tượng Oussama, 36 tuổi, quốc tịch Maroc - bị bắn chết khi âm mưu tấn công khủng bố bằng mìn ở nhà ga trung tâm thủ đô Brussels hồi tháng trước đã làm dấy lên những lo sợ các vụ tấn công tiếp theo có thể diễn ra.

Sau đó, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện được rất nhiều thiết bị nổ tại nơi ở của đối tượng này tại Molenbeek - nơi tập trung đông người nhập cư Hồi giáo ở Bi.

TTXVN/Tin Tức
Pháp kêu gọi các nước Sahel chứng minh hiệu quả chống khủng bố
Pháp kêu gọi các nước Sahel chứng minh hiệu quả chống khủng bố

Ngày 2/7, phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh nhóm G5 (gồm Mali, Niger, CH Chad, Mauritania và Burkina Faso) tại thủ đô Bamako (Mali), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết giúp các nước G5 Sahel để nhận được tài chính cho lực lượng chung chống khủng bố của các nước này, đồng thời hối thúc các nước này thể hiện hiệu quả trong việc chống lại các nhóm thánh chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN