Gruzia sắp hoàn tất Thỏa thuận liên kết với EU

Bỉ đã phê chuẩn Thỏa thuận liên kết giữa Gruzia và Liên minh châu Âu (EU), và đây là điều kiện tiên quyết để hoàn tất thỏa thuận này.

Ngoại trưởng Đức Steinmeier (trái) trao đổi với người đồng cấp Gruzia Panjikidze bên lề một hội nghị của NATO ở Brussels. Ảnh: Reuters

Ngày 24/12, Chủ tịch Quốc hội Gruzia Davit Usupashvili cho biết Bỉ đã phê chuẩn Thỏa thuận liên kết giữa Gruzia và Liên minh châu Âu (EU), và đây là điều kiện tiên quyết để hoàn tất thỏa thuận này.

Phát biểu với báo giới, ông Usupashvili nói: "Bỉ, nước cuối cùng trong số 28 thành viên EU phê chuẩn Thỏa thuận liên kết, đã hoàn tất tiến trình này". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Gruzia cho biết tiến trình liên kết vẫn chưa hoàn tất.


Trước đó, ngày 27/6/2014, EU và Tbilisi đã ký Thỏa thuận liên kết EU - Gruzia. Để có hiệu lực, thoả thuận này cần được toàn bộ 28 nước thành viên EU phê chuẩn. Gruzia đã đàm phán với EU về thỏa thuận trên kể từ năm 2010.


TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Thủ tướng Gruzia từ chức
Thủ tướng Gruzia từ chức

Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili ngày 23/12 đã từ chức sau 2 năm đảm nhiệm cương vị này trong bối cảnh liên minh cầm quyền nỗ lực tăng cường sự ủng hộ của mình trước thềm các cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN