Một hình ảnh được cho là ghi lại đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar, Liên bang Nga, sau một cuộc tấn công do Kiev thực hiện vào ngày 14/3/2025. Ảnh: Astra/Telegram)
Báo The Kyiv Independent của Ukraine hôm 12/10 dẫn thông tin do báo Financial Times của Anh đăng tải cùng ngày cho biết Mỹ đã hỗ trợ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Liên bang Nga trong nhiều tháng qua.
Trích dẫn các quan chức Ukraine và Mỹ giấu tên, Financial Times cho hay các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Liên bang Nga đã gia tăng đáng kể trong mùa hè năm nay, gây gián đoạn hoạt động và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn Liên bang Nga.
Theo Financial Times, tình báo Mỹ đã cung cấp cho Kiev dữ liệu mục tiêu về các nhà máy lọc dầu lớn và cơ sở hạ tầng của Liên bang Nga nằm sâu trong lãnh thổ, cách xa tiền tuyến.
Sự hỗ trợ của Mỹ được cho là bao gồm việc giúp lên kế hoạch cho đường bay, thời điểm, độ cao và chiến thuật của các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, cho phép chúng tránh được hệ thống phòng không của Liên bang Nga.
Các nguồn tin nói với Financial Times rằng Mỹ tham gia ở mọi giai đoạn của quá trình lập kế hoạch tác chiến, mặc dù Kiev vẫn giữ quyền kiểm soát việc lựa chọn mục tiêu, với Washington chỉ đưa ra tư vấn về điểm yếu của mục tiêu.
Theo các nguồn tin của Financial Times, động thái này cũng là một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Liên bang Nga và gây sức ép buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.
Theo Financial Times, kể từ tháng 8/2025, các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công ít nhất 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga, khiến xuất khẩu dầu diesel giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.
Kiev đã kêu gọi các đối tác phương Tây siết chặt trừng phạt đối với ngành năng lượng của Liên bang Nga, cho rằng việc cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng tài chính của Moskva trong việc tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine.
Cả Mỹ và Ukraine đều chưa chính thức bình luận về thông tin do Financial Times đăng tải hôm 12/10.
Vào cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Liên bang Nga, trong bối cảnh Moskva nối lại các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine và tiếp tục đánh vào các khu vực dân sự.
Một số hãng truyền thông đưa tin hồi tháng 7 rằng Tổng thống Trump đã hỏi Tổng thống Zelensky một tháng trước đó rằng liệu Kiev có thể tấn công Moskva hoặc St. Petersburg nếu được cung cấp vũ khí tầm xa của Mỹ hay không. Ông Zelensky được cho là đã trả lời rằng điều đó sẽ khả thi nếu Mỹ cung cấp vũ khí cần thiết.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump dường như đang cân nhắc việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Liên quan tới vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk, báo The Kyiv Post ngày 9/10 dẫn tiết lộ của Tổng thống Zelensky cho biết trong cuộc gặp tại New York bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hai tuần trước, Tổng thống Trump dường như cởi mở với yêu cầu của Ukraine về tên lửa hành trình Tomahawk - một sự thay đổi so với các lần từ chối trước đó từ Washington.
Phát biểu với báo giới hôm 8/10, Tổng thống Zelensky nói các nhận xét gần đây của Tổng thống Trump phát đi tín hiệu về một sự thay đổi tiềm năng.
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), ông Zelensky tiết lộ với phóng viên rằng: “Tổng thống Trump có thể trao cho Ukraine một số thứ mà chúng tôi đã thảo luận - một số năng lực tầm xa rất quan trọng đối với chúng tôi”.
Ông Zelensky cho biết thêm: “Chúng tôi lần đầu đưa vấn đề này ra vào mùa thu năm ngoái ở New York, khi ông Trump còn đang trong chiến dịch tranh cử. Trong cuộc gặp gần đây nhất, tôi không nghe thấy ai nói ‘không’. Tôi biết tin rằng họ sẽ làm việc ở cấp kỹ thuật và xem xét khả năng này”.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trước đây ông đã đề cập đến việc chuyển giao tên lửa Tomahawk với Nhà Trắng dưới thời chính quyền Joe Biden nhưng đã bị từ chối.
“Bây giờ có một tín hiệu quan trọng - tăng cường sức mạnh cho Ukraine bằng mọi phương tiện có thể”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm: “Và Tomahawk là một trong những phương tiện đó. Những hệ thống này có thể tăng cường sức mạnh cho Ukraine và làm cho người Nga tỉnh táo lại một chút - ngồi xuống bàn đàm phán”.