EU kêu gọi giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Ngày 6/11, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông và tôn trọng luật pháp quốc tế.


Bà Federica Mogherini (giữa, hàng đầu) phát biểu tại Hội nghị ASEM. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) tại Luxembourg, bà Mogherini nói: "Chúng tôi phản đối bất cứ ý đồ nào nhằm đòi chủ quyền lãnh thổ hoặc lãnh hải thông qua hăm dọa, ép buộc, sử dụng vũ lực hay bất cứ hành động đơn phương nào gây thêm mâu thuẫn".

Trước đó, tại cuộc gặp giữa bà Mogherini và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 4/11, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Bà Mogherini nhấn mạnh EU đang theo dõi rất sát tình hình ở vùng biển này.

TTXVN/Tin Tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay trên Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay trên Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang hoạt động trên Biển Đông, nhân chuyến công tác tại Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN