EU kêu gọi Bosnia hỗ trợ hàng trăm người di cư sau vụ cháy trại tị nạn

Ngày 5/1, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Bosnia có trách nhiệm đối với hàng trăm người di cư nước này đang phải sống cảnh "màn trời chiếu đất" trong thời tiết giá rét sau khi trại tị nạn của họ bị hỏa hoạn.

Chú thích ảnh
Người di cư sơ tán khỏi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi do hỏa hoạn tại thị trấn Bihac, Bosnia, ngày 29/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo tổng kết thiệt hại về vụ hỏa hoạn xảy ra tại trại tị nạn Lipa ở Tây Bắc Bosnia hôm 23/12/2020 được đăng tải trên trang web của EU, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cho biết việc đóng cửa trại Lipa đã khiến khoảng 3.000 người tị nạn và di cư không có nơi trú ẩn cũng như không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa mùa Đông giá rét. Hiện có khoảng 900 người vẫn đang phải ngủ ngoài trời suốt một tuần qua và khoảng 800 người khác phải sống tạm trong những tòa nhà bỏ hoang hoặc trong rừng.

Ông lưu ý thời tiết giá lạnh và ẩm ướt hiện nay nhiều khả năng sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn trong những tuần tới, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Tuy nhiên, giới chức Bosnia chưa có hành động hỗ trợ mạnh mẽ người tị nạn.  

Cũng theo quan chức EU, từ năm 2018, Brussels đã hỗ trợ Bosnia hơn 88 triệu euro để xử lý cuộc khủng hoảng người di cư cùng với 3,5 triệu euro khác được công bố hôm 3/12. Bất chấp việc EU liên tục hỗ trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu của người di cư và người tị nạn, cũng như tăng cường quản lý biên giới, nhà chức trách Bosnia đến nay vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Điều đáng nói là Bosnia mới cho sửa sang một trại ti nạn ở gần thành phố Bihac với 3,5 triệu euro (4,3 triệu USD) từ nguồn hỗ trợ của EU. Tuy nhiên, trại này vẫn chưa được đưa vào sử dụng do bất đồng giữa nhà chức trách và cư dân địa phương.

Ông nêu rõ: "Chúng ta phải đảm bảo rằng những người di cư xin tị nạn ở EU cần được đối xử và tiếp cận điều kiện sống cơ bản trong toàn bộ quá trình xin tị nạn. Trong khi, chúng tôi (EU) sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia đối tác của mình đạt được mục tiêu này, họ phải đảm nhận trách nhiệm của mình trong vấn đề đó". Ông đồng thời nhấn mạnh tình hình ở Bosnia càng cho thấy EU cần phải củng cố chính sách chung về người tị nạn và di cư.

Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để hàng nghìn người di cư không có nơi tạm trú sau vụ họa hoạn tại trại Lipa ở Tây Bắc nước này. Vụ hỏa hoạn đã khiến một phần lớn hệ thống cơ sở hạ hầng bị phá hủy, nhưng may mắn không có người thương vong. Cảnh sát cho rằng những người di cư đã gây ra vụ hỏa hoạn nhằm phản đối việc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc, tổ chức đang điều hành trại tị nạn, rút khỏi nhiệm vụ. IOM chỉ trích trại tị nạn Lipa được mở cửa vào tháng 4 không đủ điều kiện đảm bảo cho người lưu trú trong mùa Đông khi không có điện và nước máy.

Bosnia nằm trên "tuyến đường Balkan" vốn thường được những người di cư lựa chọn trong hành trình trên bộ đến "miền đất hứa" Tây Âu để chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Trung Đông, châu Á và châu Phi.

Thành Dương (TTXVN)
Hỏa hoạn tại trung tâm người tị nạn tại Bosnia và Herzegovina
Hỏa hoạn tại trung tâm người tị nạn tại Bosnia và Herzegovina

Ngày 23/12, hỏa hoạn đã xảy ra tại một trung tâm lưu trú của 1.200 người di cư ở miền Tây Bắc Bosnia và Herzegovina.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN