EU hối thúc Mỹ - Iran kiềm chế và nối lại đối thoại

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi ngừng ngay lập tức việc sử dụng vũ khí trong cuộc xung đột tại Trung Đông giữa Iran và Mỹ, đồng thời hối thúc các bên liên quan khởi động đối thoại. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 8/1 với báo giới trước khi lên đường sang London (Anh), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh cần phải chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ khí để nhường chỗ cho đối thoại. Bà hối thúc các nỗ lực khởi động đối thoại tháo gỡ tình hình phức tạp hiện nay tại Trung Đông.

Ngoài ra, quan chức hàng đầu của EU cho biết liên minh này đã thiết lập các kênh liên lạc với các bên liên quan tại khu vực cũng như ngoài khu vực với mục đích làm giảm tình hình căng thẳng hiện nay. Chủ tịch EC cho biết bà sẽ cùng Thủ tướng Anh Boris Johnson thảo luận về vấn đề này. 

Phát biểu với các phóng viên cùng ngày, quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell nêu rõ các vụ tấn công tên lửa sáng cùng ngày của Iran vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ và liên quân quốc tế đồn trú tại Iraq này là một ví dụ về căng thẳng và thế đối đầu leo thang. Ông nhấn mạnh không có bên nào được hưởng lợi trong vòng xoáy bạo lực mới này, đồng thời cảnh báo các diễn biến mới có thể gây tổn hại tới cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Đức và Anh đã lên tiếng phản đối các vụ tấn công tên lửa của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer bày tỏ quan điểm của chính phủ nước này chỉ trích vụ tấn công, đồng thời kêu gọi lần này đến lượt Iran nên kiềm chế làm căng thẳng leo thang. 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trên kênh truyền hình ARD của Đức ngày 8/1, Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh Berlin lên án hành động gây hấn này của Iran. Chính phủ Đức kêu gọi Iran kiềm chế nhằm tránh để tình trạng xung đột tiếp tục leo thang.

Cùng ngày, người phát ngôn Quân đội Đức cho biết các binh sĩ nước này hiện đang đồn trú tại Erbil đều an toàn sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ đứng đầu tại thành phố miền Bắc Iraq. Quan chức trên khẳng định đã liên lạc được với các binh sĩ ở Erbil và họ vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như đang theo dõi tình hình. Đức hiện có khoảng 115 binh sĩ đang đồn trú tại Erbil. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng đã chỉ trích vụ tấn công tên lửa của Iran và bày tỏ quan ngại liên quan tới "báo cáo thiệt hại về người". Ông hối thúc Iran kiềm chế, không nên tái diễn các cuộc tấn công tương tự, thay vào đó theo đuổi tiến trình giảm căng thẳng khẩn cấp. Theo nhận định của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh, một cuộc chiến tranh tại Trung Đông sẽ chỉ có lợi cho các nhóm khủng bố. 

Trung Quốc cùng ngày cũng ra tuyên bố hối thúc Mỹ và Iran kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ tình hình Trung Đông đang ngày càng xấu và Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi giải pháp hòa bình cho xung đột hiện nay.

Lan Phương (TTXVN)
Đại giáo chủ Iran: Mỹ phải rút quân khỏi Trung Đông
Đại giáo chủ Iran: Mỹ phải rút quân khỏi Trung Đông

Ngày 8/1, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố lực lượng Mỹ cần rút khỏi khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN