EU đứng trước những thay đổi sau khi nước Anh 'ra đi' 

Điều thực sự thay đổi sau ngày Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, đó là EU sẽ lần đầu tiên mất đi một quốc gia thành viên, một trong những quốc gia lớn nhất và giàu nhất, chiếm 15% sức mạnh kinh tế.

 Với sự ra đi của 66 triệu người, EU sẽ chứng kiến dân số giảm xuống còn 446 triệu người. Lãnh thổ của EU sẽ giảm 5,5%. 

Chú thích ảnh
 Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) tại thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, việc các nghị sĩ Anh rút khỏi Nghị viện châu Âu (EP) sẽ tượng trưng cho một sự thay đổi rất thực tế: Vương quốc Anh, một quốc gia thành viên từ năm 1973, trở thành "quốc gia bên ngoài". Không ai trong số 73 nghị sĩ của nước này được bầu vào tháng 5 vừa qua ở lại nghị viện. Theo kế hoạch, 46 trong số ghế của Anh trong EP sẽ được dành cho các quốc gia thành viên trong tương lai và 27 ghế sẽ được phân phối lại cho các thành viên hiện tại.

Là công dân của một quốc gia ngoài EU, người Anh sẽ không còn có thể đảm nhận các vị trí công chức tại Brussels.

Trên thực tế, sự phá vỡ địa chính trị lớn này sẽ chưa có hậu quả ngay lập tức trong những tháng tới. Sang ngày 1/2, Anh bước vào giai đoạn chuyển tiếp, theo đó nước này sẽ vẫn tuân theo các quy tắc và nghĩa vụ của EU đến cuối năm nay. Trong thời gian này, Anh và 27 nước EU sẽ đàm phán các điều khoản về mối quan hệ song phương trong tương lai.

Giai đoạn chuyển tiếp được tiên đoán là rất phức tạp, vì nó sẽ phải giải quyết tranh chấp thương mại cũng như hợp tác trong các vấn đề như an ninh và tình báo, tiêu chuẩn cho hàng không dân dụng, tiếp cận vùng biển quốc tế để đánh cá, tham gia chương trình trao đổi sinh viên Erasmus, cung cấp điện và khí đốt, hoặc quy định về thuốc…

Theo kế hoạch, Anh sẽ chính thức rời khỏi EU vào lúc 23h ngày 31/1 (giờ GMT - 6h ngày 1/2 - giờ Việt Nam), khép lại hơn 3 năm nhiều sóng gió trên chính trường kể từ sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý năm 2016. Câu chuyện dài tập bất tận về Brexit sẽ đi đến hồi kết, hoặc ít nhất sẽ kết thúc chương đầu tiên của mình.

Ngày 31/1, ba lãnh đạo hàng đầu của EU gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli đã cùng công bố một lá thư gửi tới Anh, trong đó khẳng định việc London rời EU mở ra một "bình minh mới" cho châu Âu.

Ba vị lãnh đạo này cũng cam kết sẽ hành động với mọi quyền hạn để đảm bảo mối quan hệ Anh-EU sẽ thành công trong tương lai, đồng thời khẳng định sẽ rất chặt chẽ trong quá trình đàm phán quan hệ song phương. EU sẽ không cho phép Anh tiếp cận thị trường chung châu Âu mà không tuân thủ các quy định về lao động, thuế quan và môi trường. Các nhà lãnh đạo trên cũng một lần nữa bày tỏ sự hối tiếc trước cuộc "ly hôn" giữa hai bên, đồng thời khẳng định tiến trình Brexit rối loạn trong những năm qua đã phần nào đưa các quốc gia còn lại xích lại gấn ngau và tiếp tục chung tay xây dựng tương lai chung.

Kim Chung (TTXVN)
Brexit và hồi kết dang dở
Brexit và hồi kết dang dở

23h00 giờ GMT ngày 31/1/2020 (6h sáng 1/2 giờ Việt Nam), nước Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN