EU cảnh báo Nga ngừng gây sức ép với Ukraine, Moldova

Các Bộ trưởng Thương mại của Liên minh Châu Âu (EU) đã cảnh báo Nga ngừng gây sức ép lên các nước láng giềng đang tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với EU.    

Thủ tướng Liechtenstein Adrian Hasler (trái) và Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Eveline Widmer Schlumpf (phải) trước cuộc họp Hiệp hội thương mại tự do châu Âu trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tài chính- Kinh tế EU ngày 15/10. Ảnh: AFP-TTXVN.


Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius, người chủ trì cuộc họp trên, cho rằng "sức ép mà Nga gây ra với các đối tác phía Đông là không thể chấp nhận được". Các Bộ trưởng cũng chỉ trích việc Moskva cấm nhập các sản phẩm làm từ sữa của Litva.    

EU hy vọng có thể ký các thỏa thuận hợp tác mật thiết hơn với Ukraine, Moldova và Georgia trong một hội nghị cấp cao sẽ được tổ chức vào ngày 28-29/11 tới, song Nga đã hối thúc các nước này hướng tới quan hệ gần gũi hơn với Moskva.

Nga từng tuyên bố với Ukraine rằng sẽ chỉ giảm giá khí đốt nếu Ukraine không ký thỏa thuận liên kết với EU tại hội nghị cấp cao trên. Tháng trước, Nga cũng đã cấm nhập rượu của Moldova với lý do mặt hàng này không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.


TN (AP)
Nga phản ứng về lời đe dọa của Ukraine
Nga phản ứng về lời đe dọa của Ukraine

Người phát ngôn của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, ông Natalia Timakova ngày 10/10 cảnh báo rằng Kiev sẽ gánh chịu hậu quả về những nỗ lực nhằm xét lại các hợp đồng khí đốt đã ký kết với Moscow.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN