Ethiopia dự kiến xuất khẩu điện sang Nam Sudan và Somalia

Ethiopia đang lập kế hoạch xuất khẩu điện sang hai nước láng giềng Nam Sudan và Somalia.

Ông Bizuneh Tolcha, Giám đốc truyền thông và liên lạc của Bộ Thủy lợi và Điện Ethiopia cho biết kế hoạch này là một phần trong những nỗ lực thúc đẩy hội nhập khu vực Đông Phi của Ethiopia.

Đập thủy điện Gibe 3 (Ethiopia) - một trong những công trình có quy mô lớn nhất ở Lục địa Đen. Ảnh:AFP/TTXVN

Theo ông Tolcha, hiện nay Ethiopia đang bán khoảng 100 megawatt (MW) điện cho Sudan và khoảng 80 MW cho Djibouti. Đặc biệt, Ethjiopia đang triển khai xây dựng đường dây truyền tải điện nối liền giữa Ethiopia và Kenya, có chiều dài 1.045 km và khi dự án điện khổng lồ này hoàn thành sẽ có khả năng truyền tải 2.000 MW từ Ethiopia đến Kenya. Dự án này đang được thực hiện bởi tập đoàn thiết bị và công nghệ điện của Trung Quốc và dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm nay.

Các chuyên gia năng lượng khu vực cho biết, Ethiopia là quốc gia có tiềm năng thủy điện lớn thứ hai ở châu Phi. Hiện quốc gia lớn thứ hai Đông Phi này đang triển khai nhiều nhà máy thủy điện lớn, trong đó có nhà máy thủy điện Đại Phục Hưng trên nhánh dông Blue Nile với khả năng sản xuất hơn 6.000 MW và sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất của châu Phi.

Tuy nhiên, việc khởi công dự án thủy điện Đại Phục Hưng năm 2011 đã khiến quan hệ giữa Ethiopia với các nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập và Sudan gia tăng căng thẳng. Đến nay, các cuộc đàm phán ba bên liên quan tới đánh giá tác động việc xây dựng đập thủy điện khổng lồ này và việc chia sẻ nguồn nước sông Nile vẫn đang được thực hiện nhằm tìm kiếm giải pháp hiệu quả về sử dụng nguồn nước của con sông lớn nhất châu Phi này.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Pretoria)
Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Ethiopia bắt giữ hơn 11.000 người
Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Ethiopia bắt giữ hơn 11.000 người

Hơn 11.000 người đã bị bắt giữ kể từ khi Chính phủ Ethiopia ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp hồi đầu tháng 10 sau các vụ bạo lực chống chính phủ gây thương vong và hư hại tài sản trên cả nước, đặc biệt ở khu vực Oromo bất ổn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN