EIU: Iraq khó chiếm lại những khu vực rơi vào tay ISIL

Kể từ ngày 26/6 vừa qua, Lực lượng An ninh Iraq (ISF) đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động quân sự nhằm tái chiếm những vùng lãnh thổ bị mất vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL). Tuy nhiên, theo nhận định hôm 10/7 của Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) của "The Economist" (Anh), ISF chỉ có thể hạn chế phần nào hoạt động của ISIL, chứ không có khả năng giành lại quyền kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ đã mất.

Phiến quân ISIL ở tỉnh Salaheddin, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


ISIL đã giành lợi thế quan trọng sau khi lực lượng này chiếm được Mosul hôm 10/6, buộc quân chính phủ Iraq phải tính đến phương án phản công. Chiến dịch quân sự của ISF được bắt đầu từ Tikrit - thủ phủ tỉnh Salahadin. Tuy nhiên, những đợt phản công lúc đầu đã bị đẩy lui khi ISIL tăng cường sử dụng mìn.

Vào thời điểm hiện nay, ISF vẫn vượt trội ISIL về quân số, và đáng lẽ họ phải đẩy nhanh hơn tiến độ phản công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ISF rất yếu về khả năng tác chiến, vì vậy họ khó có thể tái chiếm những khu vực đã rơi vào tay ISIL. Trước mắt, có lẽ ISF sẽ tập trung nguồn lực để bảo vệ Baghdad, Samarra và căn cứ địa của người Hồi giáo dòng Shi'ite.


TN
Mỹ lo Iraq không đủ khả năng tự giành lại lãnh thổ
Mỹ lo Iraq không đủ khả năng tự giành lại lãnh thổ

Tướng Martin Dempsey nhận định các lực lượng Iraq vẫn cần sự trợ giúp từ bên ngoài để giành lại những vùng lãnh thổ bị rơi vào tay phiến quân dòng Sunni.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN