Tổng thống Ecuador Daniel Noboa tại một sự kiện ở ngoại ô Quito ngày 22/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh Aljazeera cho biết một quan chức chính phủ Ecuador đã cáo buộc những người biểu tình tìm cách tấn công Tổng thống Daniel Noboa, cho rằng một nhóm khoảng 500 người đã bao vây chiếc xe của ông Noboa và ném đá.
Vụ việc diễn ra tại tỉnh Canar khi Tổng thống Noboa đến quận El Tambo để dự một sự kiện về xử lý nước và nước thải.
Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Ines Manzano cho biết chiếc xe của ông Noboa có “dấu hiệu bị trúng đạn”, và trong một tuyên bố với báo chí, bà nói rằng mình đã nộp báo cáo cáo buộc đây là một vụ ám sát.
“Bắn vào xe của tổng thống, ném đá, phá hoại tài sản nhà nước - đó là hành vi tội phạm”, bà Manzano nói, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều này”.
Văn phòng Tổng thống Ecuador cũng ra tuyên bố sau vụ tấn công hôm 7/10, cam kết sẽ truy cứu trách nhiệm đối với những người có liên quan.
Tuyên bố đăng trên mạng xã hội viết: “Theo mệnh lệnh kích động cực đoan, họ đã tấn công đoàn xe tổng thống chở theo dân thường. Họ đã cố gắng ngăn chặn việc bàn giao một dự án nhằm cải thiện cuộc sống của cộng đồng. Tất cả những người bị bắt sẽ bị truy tố vì tội khủng bố và âm mưu giết người”.
Theo bà Manzano, năm người đã bị bắt giữ sau vụ việc. Ông Noboa không bị thương.
Đoạn video do văn phòng tổng thống công bố trực tuyến cho thấy đoàn xe của ông Noboa di chuyển trên một con đường có hai bên là những người biểu tình, trong đó một số người nhặt đá ném vào xe, làm vỡ kính chắn gió.
Một bức ảnh khác cho thấy một chiếc SUV màu bạc với cửa sổ hành khách và kính chắn gió bị vỡ. Tuy nhiên, hình ảnh không thể xác định rõ liệu có viên đạn nào đã được bắn ra hay không.
Ông Noboa, tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Ecuador, đã tái đắc cử hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử căng thẳng với đối thủ Luisa Gonzalez. Tháng 5 đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ đầu tiên đầy đủ của ông.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang ở thủ đô Quito, ngày 30/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Trước đó, ông Noboa - một ứng viên theo khuynh hướng bảo thủ mới chỉ phục vụ một nhiệm kỳ tại Quốc hội - được bầu để hoàn thành phần còn lại trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Guillermo Lasso, khoảng 18 tháng, sau khi ông này giải tán chính phủ.
Chống tội phạm là trọng tâm trong cương lĩnh tranh cử của ông Noboa khi Ecuador, quốc gia từng được coi là “hòn đảo hòa bình” của Nam Mỹ, đã chứng kiến tỷ lệ giết người gia tăng mạnh với việc các tổ chức tội phạm tìm cách mở rộng tuyến buôn ma túy qua nước này.
Nền kinh tế Ecuador cũng đang gặp khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, ông Noboa đã phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình kể từ khi nhậm chức.
Trong những tuần gần đây, ông phải đối mặt với làn sóng phản đối vì quyết định chấm dứt trợ cấp nhiên liệu - biện pháp mà các những người chỉ trích cho rằng giúp đỡ các hộ gia đình thu nhập thấp.
Tuy nhiên, chính phủ của ông Noboa cho rằng khoản trợ cấp này đã làm tăng chi phí ngân sách mà không đến được đúng đối tượng cần thiết.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/9, các quan chức Ecuador cáo buộc rằng khoản trợ cấp bị “chuyển hướng sang buôn lậu, khai thác mỏ bất hợp pháp và mang lại lợi ích sai lệch”.
Tuyên bố cũng nói rằng khoản trợ cấp trị giá 1,1 tỷ USD đó có thể được sử dụng để bồi thường trực tiếp cho nông dân nhỏ và người lao động trong ngành vận tải.
Tuy nhiên, Liên đoàn các Dân tộc Bản địa Ecuador (CONAIE) - tổ chức vận động mạnh nhất Ecuador của người bản địa - đã phát động một cuộc đình công để phản đối quyết định này.
CONAIE kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình và chặn các tuyến đường để bày tỏ sự phẫn nộ.
Tuy nhiên, vào hôm 7/10, nhóm này phủ nhận rằng đã có một vụ tấn công có tổ chức nhằm vào đoàn xe của ông Noboa. Thay vào đó, CONAIE cho rằng chính phủ đã “dàn dựng bạo lực” chống lại những người biểu tình.
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, CONAIE cho biết: “Trong số những người bị tấn công có cả phụ nữ cao tuổi”, đồng thời lưu ý rằng hôm 7/10 đánh dấu ngày biểu tình thứ 16 và “người dân không phải là kẻ thù”.
CONAIE phần lớn đã ủng hộ đối thủ Gonzalez của ông Noboa trong cuộc bầu cử tháng 4, mặc dù một số nhóm thành viên đã tách ra ủng hộ ông Noboa.
Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ của ông Noboa tuyên bố tổng thống là mục tiêu của một âm mưu ám sát.
Hồi tháng 4, ngay sau cuộc bỏ phiếu vòng hai, chính phủ đã ban bố “cảnh báo tối đa”, cho rằng có các sát thủ đã xâm nhập từ Mexico nhằm gây bất ổn cho chính quyền.
Khi đó, chính phủ cáo buộc “những kẻ thất bại cay cú” trong cuộc bầu cử đã kích động âm mưu này.