Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Số tiền này sẽ đáp ứng 15% nhu cầu tiêu dùng hàng năm của người Tunisia.
Theo EBRD, xung đột Nga - Ukraine, vốn đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung ngũ cốc trên thị trường thế giới và khiến giá của các sản phẩm cơ bản (không kể kim loại) trên thế giới tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia ở phía nam và phía đông của khu vực Địa Trung Hải, trong đó có Tunisia - một trong những nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất trên thế giới.
Tunisia phải nhập khẩu 84% nhu cầu lúa mì thông thường và 40% nhu cầu lúa mì cứng.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động ở Tunisia vào năm 2012, EBRD đã đầu tư hơn 1,5 tỷ euro vào 59 dự án trong khu vực công và tư nhân.