Đức tố Mỹ hành xử "vô độ"

Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Tấm gương ngày 5/4, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã chỉ trích gay gắt hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), nhấn mạnh rằng Mỹ đã hành xử "vô độ" và nghiêm trọng hơn, các hoạt động mập mờ của NSA còn phục vụ mục đích thương mại.

Trong bài trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Maiziere đã chỉ trích gay gắt Mỹ cũng như các hành xử của nước này liên quan các hoạt động do thám của NSA. Theo ông, những thông tin mà Mỹ muốn có được từ Chính phủ liên bang Đức là "chưa đủ" và rằng "nếu 2/3 số thông tin mà cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden công bố hay được dẫn nguồn là đúng thì có thể kết luận Mỹ đã hành xử một cách vô độ".

Toà Đại sứ Mỹ nằm ngay bên Cổng thành Brandenburg ở Berlin bị nghi là điểm nghe lén của NSA


Bộ trưởng Maiziere cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả chuyến thăm Mỹ tháng Năm tới của Thủ tướng Đức Angela Merkel và theo ông, một hiệp ước "không do thám lẫu nhau" sẽ không được Mỹ ký kết. Ông cho rằng cách hành xử và hoạt động của NSA sẽ gây phương hại về chính sách đối ngoại, và trước hết những vụ việc đó đã khiến lòng tin của người dân Đức đối với Mỹ tụt xuống mức thấp chưa từng thấy. Theo ông, Mỹ nên quan tâm tới việc nỗ lực cải thiện tình trạng hiện nay, thay vì chỉ "nói suông". Tuy nhiên, chính trị gia đảng bảo thủ CDU của Đức cũng cho rằng sự hợp tác của các cơ quan tình báo Mỹ, Anh và Đức là không thể thiếu và điều đó thuộc "lợi ích quốc gia" của Đức.

Liên quan kế hoạch điều tra hoạt động của NSA, Uỷ ban Điều tra của Quốc hội Đức có thể sẽ mời Snowden tới Đức làm nhân chứng cho cuộc điều tra dù Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố không đảm bảo an toàn khi cựu điệp viên Mỹ này tới Đức. Uỷ ban Điều tra sẽ làm sáng tỏ các hoạt động do thám của NSA cũng như các cơ quan tình báo nước ngoài khác ở Đức. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng xem xét vai trò của các cơ quan tình báo Đức, sự liên quan của giới chức Chính phủ Đức cũng như quy mô của việc nghe lén và liệu những thông tin do thám của NSA có được giới chức Đức sử dụng hay không.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

NSA "theo dõi đặc biệt" 122 lãnh đạo
NSA "theo dõi đặc biệt" 122 lãnh đạo

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã thu thập và lưu giữ dữ liệu của 122 lãnh đạo trên thế giới, và danh sách các "mục tiêu cấp cao" này được lưu trữ trong một ngân hàng dữ liệu đặc biệt dành riêng cho các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN